Tranh giành nhà đất, em nhẫn tâm đâm chết anh ruột

ANTĐ - Cho rằng anh ruột âm thầm tranh giành tài sản nhà đất với mình, Phùng Huệ Nhơn đã nhẫn tâm đâm chết nạn nhân bằng nhiều nhát dao.

Ngày 26-7, tại phường 13, quận 11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Phùng Huệ Nhơn (SN 1984, ngụ quận 11, TP HCM) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, bốn anh em ruột Phùng Huệ Nhơn, Phùng Vệ Minh, Phùng Vệ Nghĩa, Phùng Vệ Đức cùng đứng tên đồng sở hữu căn nhà số 19 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, quận 11, TP  HCM.

Bị cáo Phùng Huệ Nhơn tại phiên xử lưu động 

Trưa ngày 4-1-2016, anh Minh cho rằng vợ chồng Nhơn bán cà phê và quần áo trước nhà chắn hết lối đi, khiến anh Minh không còn chỗ đậu xe gắn máy. Từ đó hai anh em Minh và Nhơn xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Tiếp đó Nhơn đến Công an phường 13, quận 11 trình báo sự việc và được Công an phường mời hai bên sáng hôm sau lên phường giải quyết. Đến 22h ngày 4-1-2016, anh Minh uống rượu về nhà và chửi Nhơn.

Đến khoảng gần 2h sáng 5-1-2016, Nhơn đang ngủ và thức dậy nhớ lại việc bị anh Minh chửi lúc tối và cho rằng các anh Minh, Nghĩa và Đức cấu kết nhau chiếm đoạt riêng căn nhà trên nên Nhơn bực tức lấy 1 con dao có sẵn trong nhà đi ra khỏi phòng.

Nhìn thấy anh Nghĩa đang nằm ngủ trước nhà, Nhơn đi tới và dùng dao đâm anh Nghĩa nhiều nhát khiến anh này bỏ chạy ra đường kêu cứu. Anh Minh tỉnh giấc thấy Nhơn đang cầm dao đuổi theo anh Nghĩa nên đứng dậy. Nhơn xông đến đâm anh Minh 6 nhát trên người khiến nạn nhân tử vong. Riêng anh Nghĩa bị thương nặng được người thân trong gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn qua khỏi.

Cùng ngày gây án đối tượng Phùng Vệ Nhơn đã bị Công an bắt giữ. Do anh Nghĩa từ chối giám định thương tích và không yêu cầu xử lý hình sự đối với Nhơn nên cơ quan CSĐT không xử lý hình sự đối với hành vi của Nhơn gây ra cho anh Nghĩa.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phùng Huệ Nhơn mức án tù chung thân về tội danh trên.