Tội ác khó dung của kẻ nghiện ngập sát hại bà nội và truy sát hai em

ANTĐ - Vốn là kẻ nghiện ngập triền miên, lúc về nhà xin tiền hút chích thì Huy bị bà nội đuổi đi. Tức giận trong lúc lên cơn nghiện, Huy nhẫn tâm sát hại bà nội mình rồi quay sang truy sát 2 người em của hắn…

Hôm nay (26/8), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa lưu động tại quận 10 xét xử đối với bị cáo Nguyễn Quốc Huy (SN 1986, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, trú  tại TP.HCM ) về tội “giết người”. Hàng trăm người dân chen chút đến xem phiên xử.

Cùng lúc sát hại nhiều người bị cáo bị tuyên phạt với hình phạt thích đáng

Tại toà, Huy nại ra hàng loạt lý do như bị bà la mắng đuổi ra khỏi nhà và không có ý định sát hại các nạn nhân, bị cáo gây án trong cơn nóng giận… với hy vọng được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên hành vi tội ác của bị cáo giết người quá dã man, cùng lúc sát hại nhiều người, những người thân ruột thịt của bị cáo... HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Huy mức án tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng 7h, ngày 23/4/2014, Nguyễn Quốc Huy đi sang nhà bà nội của Huy là bà Nguyễn Thị Tuyết ở đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10 chơi. Đến khoảng 10h cùng ngày, bà Tuyết la mắng và đuổi Huy ra khỏi nhà vì Huy thường xuyên sử dụng ma túy.

Bị bà nội xua đuổi nên Huy tức giận. Huy bước đến cánh cửa lấy 1 khúc gỗ (dùng để chốt cửa) rồi bước đến bên giường tại phòng khách, tấn công bà Tuyết cho đến khi nạn nhân ngã khỏi giường bất tỉnh.

Phiên tòa lưu động thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân đến xem

Lúc này, cháu Ngô Minh Thành (SN 2007, cũng là cháu nội của bà Tuyết) chạy đến đẩy Huy ra, thì bị Huy cầm cây đánh nhiều cái vào đầu, khiến cháu bé bất tỉnh. Tiếp đó, thấy cháu Nguyễn Thị Như Ý (SN 2002, cháu nội của bà Tuyết) ngồi cạnh đó, Huy quay sang đánh vào đầu, khiến cháu bé ngã gục.

Sau đó, Huy ném khúc gỗ lại hiện trường, kéo cửa sắt đóng lại rồi bỏ trốn. Một lúc sau, chị Nguyễn Thị Nhớ (con dâu của bà Tuyết và là mẹ ruột của hai cháu Ý và Thành) đi chợ về tá hỏa khi phát hiện mẹ chồng và hai đứa con nằm bất động.

Hoảng hốt nên chị Nhớ đã gọi điện trình báo công an, đồng thời tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Tuyết đã tử vong do chấn thương sọ não. Hai cháu Thành và Ý được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch.

Kết quả giám định cho thấy cháu Thành bị thương tích 70%, cháu Ý bị thương tích 60%, đối với cả hai nạn nhân thương tích ở đầu rất nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Qua truy xét, ngày 23/4/2014, đối tượng Nguyễn Quốc Huy đã bị bắt giữ.

Được biết, Nguyễn Quốc Huy đã từng có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản và bị xử phạt 3 năm tù giam và được tha về vào năm 2008. Đến năm 2011, đối tượng Huy bị đưa đi cai nghiện ma túy và sau đó được áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại địa phương. Tuy nhiên về nhà, bị cáo lại tiếp tục gây ra án mạng trên.

Tại tòa, Huy khai nhận, trước khi gây án, bị cáo có mua ma túy đá ở khu vực chân cầu Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TP.HCM) của một đối tượng không rõ lai lịch về sử dụng.