Thảm sát ở Bình Phước: Vũ Văn Tiến gửi đơn xin ân xá lên Chủ tịch nước

ANTĐ - 2 ngày sau khi bị TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo, y án tử hình, Vũ Văn Tiến đã làm đơn xin ân xá gửi lên Chủ tịch nước.

Ngày 20-7, lãnh đạo Trại giam Công an tỉnh Bình Phước cho biết, sau khi bị y án tử hình, sức khỏe và tâm lý của Vũ Văn Tiến (25 tuổi, trú tại tỉnh Bình Phước) vẫn bình thường, không có dấu hiệu suy sụp. Sáng cùng ngày, Tiến đã làm đơn gửi lên Chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình.

"Chúng tôi sẽ chuyển đơn của Tiến đến Công an và TAND tỉnh xem xét, phê duyệt, sau đó gửi đến Văn phòng Chủ tịch nước theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho tử tù", vị đại diện trại giam nói.

Trước đó, ngày 18-7, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo của Tiến, Trần Đình Thoại (28 tuổi, trú tại Vĩnh Long) và gia đình 6 nạn nhân, giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm. Theo đó, Tiến và Nguyễn Hải Dương (25 tuổi, ngụ An Giang) lĩnh án tử hình, còn Thoại 16 năm tù cùng về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo nội dung vụ án, Dương và chị Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ) từng có thời gian yêu nhau. Sau khi chia tay, Dương cho rằng mình bị Linh phụ bạc nên nảy sinh ý định trả thù tình bằng cách giết cả nhà cô gái.

Rạng sáng 7-7-2015, Dương rủ Tiến đột nhập nhà ông Mỹ ở Bình Phước. Tại đây, Tiến được xác định đã giúp Dương khống chế các nạn nhân. Sau đó, Tiến siết cổ họ để Dương dùng dao sát hại 6 người trong nhà.