Sau tiếng chửi đổng quen miệng, người hút chết kẻ ngồi tù

ANTĐ - Nghe tiếng người quen gọi, Long quay xe lại quán nước và cất tiếng chửi đổng. Xô xát xảy ra, đối tượng sau đó rủ thêm người và dùng gậy đánh đối phương suýt chết.

Ngày 26-4, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Võ Hoàng Long (SN 1992, trú ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan, Phạm Tiến Hùng (SN 1994), Đinh Tuấn Bảo (SN 1997) cùng ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, lần lượt bị áp dụng 9 tháng tù giam và 6 tháng tù (hưởng án treo) về tội “Không tố giác tội phạm”.

Mở tòa, HĐXX làm rõ khoảng 22h 30 ngày 1-10-2013, Nguyễn Công Phong (SN 1993) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1994) cùng một số thanh niên đều ở huyện Gia Lâm rủ nhau đến uống nước tại một “quán cóc”, gần Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.    

Võ Hoàng Long tại phiên tòa sơ thẩm

Giữa lúc ngồi chơi với nhóm bạn bè, Nam chợt nhìn thấy người quen là Võ Hoàng Long phóng xe máy vụt qua nên gọi vào uống nước. Quay xe trở lại “quán cóc”, Long lớn tiếng chửi đổng, theo kiểu “cửa miệng”. Chối tai, Phong đứng phắt lên căn vặn: “Mày thái độ với ai”.

Tỏ rõ thái độ không phải dạng vừa, Long thẳng thừng thách thức và khẳng định chửi Phong. Vừa dứt lời, đối tượng liền bị Phong giáng thẳng cho cái tát vào mặt. Xô xát xảy ra, song những người xung quanh kịp can ngăn nên Long ấm ức đi về nhà. Trong khi ấy, Phong dẫn nhóm bạn tới một quán nhậu gần ngã tư Trâu Quỳ ăn đêm, còn Nguyễn Hoài Nam thì về nhà ngủ.

Ấm ức vì cái tát, Long gọi điện và nhắn tin bắt Nam phải bảo Phong xin lỗi mình nhưng không thấy bạn hồi âm. Không trôi được “cục tức”, đối tượng liền gọi điện cho một người bạn rủ đi đánh trả thù Phong, song anh này từ chối.

Không chịu bỏ qua, Long tiếp tục gọi điện rủ rê nhiều người bạn khác, trong đó có Phạm Tiến Hùng và Đinh Tiến Bảo. Gặp nhau tại ngã tư thị trấn Trâu Quỳ, Long lấy 2 đoạn gậy gỗ ở một công trường xây dựng, rồi hò cả nhóm đi tìm đối phương.

Ngay sau đó, nhìn thấy Phong đang ngồi ăn cùng nhóm bạn, Long tức tốc chạy đến vụt gậy túi bụi vào đầu thanh niên này. Nạn nhân ngã gục và chảy nhiều máu, đối tượng gây án mới chịu bỏ đi, rồi bỏ trốn khỏi địa phương cho tới đầu tháng 12-2013 mới chịu ra đầu thú.

Đối với Phong, do được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn bảo toàn được mạng sống. Tuy nhiên sau vụ bị vụt gậy túi bụi vào đầu, thanh niên này bị chấn thương sọ não và bị tổn hại 59% sức khỏe.

Quá trình điều tra xác định, mặc dù theo bạn đi đánh nhau, song thời điểm Long ra tay với đối phương, cả Hùng cùng Bảo chỉ đứng ngoài quan sát và không hề có bất kỳ lời nói hay hành động gì hưởng ứng. Nhưng sau khi xảy ra vụ án, cả 2 đối tượng này đều không tự giác khai báo vụ việc với cơ quan công an.

Bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử, cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Do đó, sau khi cân nhắc tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm đã lần lượt áp dụng các mức án nêu trên đối với Võ Hoàng Long cùng các bị cáo liên quan.