TP. Hồ Chí Minh

Phạt tù nhóm 8 bảo vệ trại cai nghiện đánh chết học viên

ANTĐ - Một học viên trong trại cai nghiện tổ chức bỏ trốn thì bị 8 bảo vệ ở đây bắt được và dùng gậy đánh, dùng roi điện chích làm nạn nhân tử vong.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, đến chiều 29/7 TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với 8 bảo vệ đánh chết học viên cai nghiện tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Đồng Nai (còn gọi là Trung tâm cai nghiện Xuân Phú thuộc xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Phạt tù nhóm 8 bảo vệ trại cai nghiện đánh chết học viên ảnh 1Các bị cáo đang nghe tòa tuyên án

Theo đó, 8 bị cáo bị xử phạt gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1976, nguyên Trưởng phòng bảo vệ Trung tâm cai nghiện Xuân Phú) 8 năm tù, Nguyễn Đức Dũng (SN 1973) 9 năm tù, Nguyễn Minh Phương (SN 1981) 6 năm tù, Phạm Đức Cảnh (SN 1978) 5 năm tù, Phạm Văn Dũng (SN 1970) 5 năm tù, Nguyễn Đức Hùng (SN 1982) 2 năm tù, Lê Hồng Phong (SN 1981) 4 năm tù và Phạm Văn Linh 4 năm tù, cùng về tội “giết người”. Tất cả các bị cáo đều ngụ tại tỉnh Đồng Nai.

Trước đó vào khoảng 15h40 ngày 31/1/2013, sau khi chuẩn bị hung khí là tua vít, thanh sắt mũi nhọn, gậy gỗ, học viên Hoàng Văn Văn (SN 1975) và một số học viên khác tổ chức tấn công các nhân viên bảo vệ của Trung tâm cai nghiện Xuân Phú để bỏ trốn.

Sau khi truy bắt được học viên Văn và một số học viên khác đưa về lại Trung tâm cai nghiện Xuân Phú, Nguyễn Văn Tâm đã chỉ huy thuộc cấp là các nhân viên bảo vệ Đức Dũng, Cảnh, Linh, Phong, Hùng, Văn Dũng, Phương sử dụng gậy cao su, tuýp sắt đánh và dùng roi điện chích vào người Văn dẫn đến nạn nhân bị tím tái, ngất xỉu.

Lúc này, các bảo vệ mới ngừng tay và đưa Văn xuống bệnh xá của Trung tâm cấp cứu. Sau đó nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Xuân Lộc cấp  cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện. 

Được biết, trước đó Hoàng Văn Văn bị nghiện ma túy nên bị bắt buộc đưa đi cai nghiện tại đây.