Nhận án tử hình, lĩnh thêm án giết người

ANTĐ - Sau nhiều phiên tòa bị hoãn, hôm qua (27-7), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên xử và tuyên phạt Trương Quang Quyết (SN 1981, trú ở tổ 11, phường Ngọc Thụy, Long Biên) 14 năm tù về tội “Giết người”. 

Trước đó không lâu, Quyết cũng đã bị TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Do đó, tổng hợp hình phạt của cả 2 bản án, Trương Quang Quyết phải chấp hành chung là tử hình. Đồng phạm với Quyết trong hành vi giết người chưa đạt, Phạm Văn Định (SN 1991, ở phường Đức Giang, cùng quận Long Biên) cũng bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Tài liệu truy tố xác định, tối 16-5-2011, từ một mâu thuẫn của người khác, Trương Quang Quyết về nhà lấy 2 khẩu súng tự chế, rồi gọi điện cho Phạm Văn Định (hành nghề taxi) đến chở đi đánh nhau. Tại đầu ngõ 24, phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, Quyết nhiều lần dùng súng bắn vào nhóm đối phương khiến 1 người trọng thương. Gây án xong, bị cáo trốn vào TP Hồ Chí Minh sinh sống.

Trong thời gian trốn tránh pháp luật về hành vi dùng súng giải quyết mâu thuẫn, Quyết tham gia đường dây buôn ma túy đặc biệt lớn ở Quảng Ninh nên bị bắt và bị cả 2 cấp tòa (sơ thẩm, phúc thẩm) đều tuyên phạt mức án tử hình. Quá trình xét xử, bị cáo đã không thành khẩn nhận tội với lý do súng bị “cướp cò” và súng tự chế thì không thể bắn chết người được. Tuy nhiên, xét lời khai của bị cáo, lời khai của những đối tượng liên quan và căn cứ vào kết quả giám định hung khí, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội có đủ cơ sở để kết luận hành vi của Trương Quang Quyết đã cấu thành tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. 

Với khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo cùng đồng phạm là có căn cứ, đúng pháp luật, việc nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức của bị cáo, cấp tòa sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã áp dụng các mức án nêu trên đối với Trương Quang Quyết cũng như Phạm Văn Định. Về dân sự, do bị hại không có yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe nên tòa án không xem xét.