Mua súng đạn đem vào Việt Nam bán, lĩnh 6 năm tù

ANTĐ - Một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc sang Campuchia mua súng mang vào Việt Nam bán kiếm lời vừa bị tòa án kết án tù.

Ngày 28-4, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án đối với bị cáo Lian Shao Ming (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) 6 năm tù về tội “mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Lian Shao Ming

Theo hồ sơ, năm 2002, Lian Shao Ming sang Việt Nam và sinh sống tại tỉnh Bình Dương. Năm 2010, Lian kết hôn cùng một phụ nữ Việt Nam và chuyển về sinh sống tại TP.HCM. Ngày 15-3-2015, Lian sang Campuchia mua 2 khẩu súng ngắn với giá 2.000USD và 200 viên đạn giá 400 USD.

Sau đó Lian nhờ một người hành nghề chạy xe ôm cầm giúp số vũ khí này qua cửa khẩu, để đem về Việt Nam. Trong lúc Lian Shao Ming nhận lại súng, đạn và di chuyển từ Tây Ninh về TP.HCM thì bị Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện và bắt giữ cùng tang vật.

Lian khai nhận mục đích của việc mua súng là để đem về Việt Nam bán kiếm lời. Ngoài mức án trên, bị cáo còn bị buộc nộp phạt 5 triệu đồng.