TP.HCM

Không đòi được nợ lô đề, tạt axit khiến 2 vợ chồng chết thảm

ANTĐ - Không đòi được tiền nợ từ vợ chồng ông Liêm, Kha Cư đã hắt cả ca axit tạt vào hai vợ chồng, khiến họ chết thảm.

Ngày 4/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo tuyên y án tử hình đối với bị cáo Kha Cư (SN 1971, ngụ quận 6, TP.HCM) về tội “giết người"

                                              

Gây ra cái chết thảm cho cả hai nạn nhân, bị cáo Kha Cư bị phạt án tử hình

Theo bản án sơ thẩm, vợ chồng ông Trần Thanh Liêm và Nguyễn Thị Kim Hương cùng với Kha Cư có mối quan hệ quen biết từ trước. Khoảng 11h30 ngày 22/1/2013, Kha Cư hẹn ông Liêm, bà Hương đến quán cà phê trên đường Minh Phụng (phường 5, quận 6) để giải quyết việc vợ chồng ông Liêm nợ Cư 500 triệu tiền ghi số đề, mà trước đó Cư nhiều lần đòi nhưng không thành.

Trước khi đến chỗ hẹn, Cư tự đun nóng chảy nửa lít hóa chất, rồi đựng trong ca nhựa mang theo. Khi đến quán cà phê trên, Cư để ca nhựa a xít  dưới chân rồi nói chuyện với ông Liêm và bà Hương. Do không thống nhất được phương án trả nợ, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đang ngồi đối diện với ông Liêm, bất ngờ Cư cầm nguyên ca hóa chất tạt thẳng vào người vợ chồng ông Liêm. Do lực tạt mạnh nên axít văng vào 2 người khác đều là chủ quán cà phê gây bỏng nhẹ.

Sau khi gây án, Cư quăng chiếc can nhựa tại hiện trường rồi đến cơ quan công an phường 5 (quận 6)  đầu thú. Riêng vợ chồng ông Liêm được người dân xung quanh đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng ông Liêm đã tử vong trên đường đi, còn bà Hương cũng tử vong sau đó vài ngày.

Tại tòa, mặc dù bị cáo đã tỏ ra ăn năn, hối cải xin được giảm án nhưng bị cáo cũng không đưa ra tình tiết gì mới. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, sử dụng hóa chất độc hại để giết người khác, cùng lúc gây tử vong 2 người chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn tuyên buộc bị cáo Kha Cư phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng.