‘Hoa hậu quý bà’ Trương Thị Tuyết Nga bị phạt 15 năm tù

ANTĐ - Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 26-7, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bà Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961) mức án 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM còn tuyên buộc Nga trả lại số tiền 3,1 triệu USD và 3.000 m2 đất cho 2 bị hại.

Bà Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961) từng đoạt danh hiệu hoa hậu quý bà thành đạt năm 2009. Ba năm sau, bà cũng giành ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phu nhân Việt Nam toàn cầu tại Mỹ. Thời điểm bị bắt vào tháng 4-2013, bà đang là Tổng giám đốc công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh. Trước đó bà Nga cũng từng làm GĐ công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan.

Bà Trương Thị Tuyết Nga tại phiên tòa

Như tin đã đưa, từ năm 2007- 2008,  bà Trương Thị Tuyết Nga thuê người thiết kế dự án đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và khu nhà ở cao cấp trên khu đất 30.000m2  ở phường Bình Khánh (quận 2) để xin cấp phép nhưng không được chính quyền TP.HCM chấp thuận vì khu đất trên nằm trong khu quy hoạch ga Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, vẫn sử dụng bản thiết kế dự án không được cấp phép này chào bán và lừa đảo ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một doanh nghiệp ở quận 3 (TP.HCM) có tổng giá trị 54 triệu USD, bà Nga đã nhận trước 3,1 triệu USD tiền đặt cọc. Sau khi nhận tiền, bà Nga  tiếp tục đem lô đất nói trên làm hợp đồng chuyển nhượng cho một cá nhân khác lấy gần 1,5 tỷ đồng.

Bà Nga tiếp tục hành vi sai phạm khi mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói dối là “để sao y” nhưng sau đó làm thủ tục ủy quyền lại cho con trai của bà này. Tài sản này sau đó bà Nga mang đi vay tiền ngân hàng khác thì bị phát hiện, tố cáo.

Bà Nga bị bắt tạm giam từ năm 2013 để phục vụ công tác điều tra xét xử. Liên quan trong vụ án, nhận thấy Nga đã hối lộ một số cá nhân để ‘chạy’ tội nhằm chiếm đoạt 3,1 triệu USD tiền đặt cọc của một khách hàng, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra.