Giết người vì mâu thuẫn trong lúc mua bán nhà

ANTĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán nhà, Nguyễn Văn Tấn đã sử dụng dao xếp thủ sẵn, đâm chết bị hại.

Hôm nay (31/7), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xử lưu động tại khu chung cư phường 9 (quận 10) xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Tấn (SN 1963, ở quận 10, TP.HCM) can tội “giết người”. Ngay từ sáng sớm phiên tòa thu hút sự chú ý của hàng trăm người dân.

Bị cáo Nguyễn Văn Tấn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa lưu động

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Tấn và chị ruột là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đồng sở hữu căn nhà ở đường Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, do cha mẹ để lại sau khi đi qua Mỹ định cư.

Khoảng tháng 7/2009, anh Kiều Văn Hải muốn mua căn nhà trên, nên bàn với Tấn nhường căn nhà cho chị Hạnh đứng tên sở hữu chủ quyền nhà để dễ bán lại cho Hải. Hải hứa sẽ cho Tấn 400 triệu đồng sau khi ra công chứng bán nhà. Tuy nhiên, sau khi mua được nhà Hải chỉ đưa cho Tấn 100 triệu đồng, nên giữa đôi bên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 17h40, ngày 4/7/2010, anh Mao Đức Hào (cháu của Hải) chở Hải về nhà của Hải (ở gần đó) và ngồi trước cửa. Lúc này, Tấn đi bộ hướng từ hẻm Bà Hạt (quận 10) đến gặp Hải và hỏi lý do tại sao gọi điện thoại, nhắn tin mà Hải không trả lời.

Tại đây, Tấn yêu cầu Hải phải giao đủ số tiền như đã thỏa thuận trước đó, dẫn đến hai bên cự cãi. Tấn lấy con dao xếp thủ sẵn trong người, xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Hải. Anh Hào đứng gần đó thấy vậy đến can ngăn thì bị Tấn đâm vào ngực trái.

Tiếp đó Tấn cầm dao đuổi theo, anh Hải chạy vào nhà thì bà Trần Thị Ngát (mẹ anh Hải) chạy đến can ngăn và bị Tấn đâm trúng tay. Bà Ngát tri hô “cứu”, Tấn mới dừng lại không đuổi theo anh Hải nữa. Mặc dù anh Hải được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến 18h50 cùng ngày, anh Hải tử vong. Bà Ngát và anh Hào bị thương nhẹ, tỉ lệ thương tật từ 1 -2%.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Tấn đỏ bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 12/1/2015, Tấn ra công an phường 9, quận 10, đầu thú. Do 2 bị hại là anh Mao Đức Hào và bà Trần Thị Ngát chỉ bị thương nhẹ, nên các bị hại không đề nghị khởi tố Tấn về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Dưới sự chứng kiến của rất đông người dân, cuối phiên xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tấn 20 năm tù về tội danh trên.
Ngoài trách nhiệm hình sự, HĐXX còn quy buộc bị cáo phải bồi thường về mặt dân sự cho phía gia đình bị hại 240 triệu đồng.