Gã trai "yêu" bé gái hàng xóm bị gia đình nạn nhân bắt gặp

ANTĐ - Bị cáo và bị hại vẫn còn non trẻ, bồng bột, yêu nhau rồi lén lút “làm chuyện người lớn” trong lúc nhà vắng người. Cho đến khi gia đình bắt gặp cả hai đang làm chuyện ấy…

Hôm nay (29/12), TAND Cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1994, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) 15 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và “giao cấu với trẻ em”.

Bị cáo Nguyễn Hữu Nghĩa

Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, chị D.T.N.L (ngụ ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán) đi làm công nhân ở TP Biên Hòa nên gửi con gái là cháu N.T.H (SN 2001) cho người anh trai chăm sóc.

Trong thời gian ở với người cậu, cháu H quen biết Nghĩa và cả hai nảy sinh tình cảm yêu đương nhau. Lợi dụng cháu H còn nhỏ tuổi, thiếu hiểu biết, Nghĩa đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Mỗi lần làm chuyện người lớn, cả hai đều chọn lúc không có ai ở nhà, hoặc không ai để ý tới.

Cứ thế, những cuộc hẹn hò yêu đương của H và Nghĩa kéo dài từ lúc H chưa đầy 13 tuổi. Cho đến 0h, ngày 12/11/2014, khi H ra mở cửa cho Nghĩa vào nhà, cả hai đang “làm chuyện người lớn” tại phòng khách thì bị gia đình phát hiện. Gia đình H đã làm đơn tố cáo hành vi của Nghĩa ra cơ quan Công an.