Gã trai hàng xóm dụ dỗ bé gái làm "chuyện người lớn"

ANTĐ - Trong lúc sang nhà hàng xóm chơi, bé gái đã bị gã trai hàng xóm dụ dỗ làm “chuyện người lớn”…

Hôm nay (15-3), TAND TP.HCM đã xét xử vụ “giao cấu với trẻ em” đối với bị cáo Hoàng Ngọc Thạch (SN 1995, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Bị cáo Hoàng Ngọc Thạch bị tuyên phạt từ tù treo sang tù giam

Theo hồ sơ vụ án,  Hoàng Ngọc Thạch và T (SN 1999), có mối quan hệ tình cảm với nhau hơn 1 năm, khoảng 7h ngày 14-6-2015, T đến nhà Thạch chơi và cả hai vào phòng ngủ xem ti vi.

Tại đây, Thạch ngõ ý cùng T làm “chuyện người lớn” thì được T đồng ý. Sau khi “quan hệ” T có biểu hiện về vấn đề sức khỏe nên Thạch chở T vào bệnh viện khám.

Đến ngày 18-6-2015,  mẹ của T biết được sự việc con gái bị Thạch dụ dỗ làm chuyện đồi bại nên bà này đã đến Công an địa phương tố cáo hành vi của Thạch.

Trước đó, xử sơ thẩm TAND huyện Hóc Môn tuyên phạt Hoàng Ngọc Thạch 18 tháng tù – cho hưởng án treo - về tội “giao cấu với trẻ em”. Sau bản án sơ thẩm, gia đình bị hại kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, tuyên chuyển từ 18 tháng tù treo sang tù giam.