Gã trai giết chết người tình vì níu kéo tình cảm không thành

ANTĐ - Khi bị người yêu cự tuyệt đòi chia tay, níu kéo tình cảm không được, Đoàn rút dao thủ sẵn đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực cô bạn gái khiến cô gái này bị tử vong.

Ngày 25-4, TAND TP.HCM mở phiên lưu động tại quận Gò Vấp xét xử bị cáo Phan Văn Đoàn (SN 1992, quê tỉnh Quảng Bình) về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2014, Phan Văn Đoàn và chị Trần Thị Lương có mối quan hệ tình cảm yêu đương nhau. Cuối tháng 4-2015, Lương quyết định chia tay nhưng Đoàn vẫn muốn níu kéo chuyện tình cảm.

Bị cáo Phan Văn Đoàn

Khoảng 18h, ngày 30-4-2015, Đoàn gặp Lương ở quận Gò Vấp và cả hai ngồi nói chuyện với nhau một hồi thì xảy ra cãi vã. Đến khoảng 20h cùng ngày Lương bỏ đi về thì bị Đoàn đuổi theo ôm lại. Lương đẩy Đoàn ra thì bị Đoàn rút dao từ trong túi quần ra đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực phải.

Lương vùng vẫy bỏ chạy và gụt ngã xuống đường. Người dân xung quanh phát hiện và đưa Lương đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước lúc nhập viện. Gây án xong, Đoàn bỏ chạy khỏi hiện trường và đến cầu Bình Phước (quận Thủ Đức) tự rút dao đâm liên tiếp vào ngực trái của y rồi nhảy xuống sông tự tử. Tuy nhiên Đoàn không bị tử vong mà trôi vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu nên qua được cơn nguy kịch và bị Công an bắt giữ.

Kết thúc phiên xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Đoàn 20 năm tù về tội danh trên.