Dùng "chiêu bẩn" cướp nhà "con nợ"

ANTĐ - Sau nhiều lần hoãn tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND TP Hà Nội vừa mở lại phiên tòa xét xử đối với Đoàn Đức Hà (SN 1984, trú ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” và “Xâm phạm chỗ ở của người khác”. 

Dùng "chiêu bẩn" cướp nhà "con nợ" ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa

Giữ vai trò đồng phạm, Nguyễn Văn Quang (SN 1977, ở phường Khâm Thiên, cùng quận Đống Đa) và Nguyễn Trần Cường (SN 1982, trú ở xã Cát Trù, Cẩm Khê, Phú Thọ) cũng lần lượt bị truy tố về 2 tội danh như đối tượng cầm đầu. Trước đó, Đoàn Đức Hà cùng đồng bọn từng bị đưa ra xét xử với các tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Xâm phạm chỗ ở của người khác”. Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, các cơ quan tố tụng đã thay đổi tội danh từ “Cưỡng đoạt tài sản” sang “Cướp tài sản”. 

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm xác định, tháng 11-2011, anh Nguyễn Thành Đô (trú ở quận Bắc Từ Liêm) vay của anh Trần Văn Thắng (ở TP Vinh, Nghệ An) 800 triệu đồng với lãi suất cao. Đến hẹn, anh Đô chưa trả được nợ nên buộc phải viết 2 giấy nhận tiền “đặt cọc” bán ngôi nhà 3,5 tầng, tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm giao cho anh Thắng.

Một thời gian sau, anh Đô trả được anh Thắng 700 triệu đồng nhưng toàn bộ số tiền đó đều bị chủ nợ xác định chỉ là tiền lãi phát sinh. Tiếp tục bị thúc nợ và mất khả năng thanh toán, anh Đô bị anh Thắng yêu cầu phải gán ngôi nhà tại phường Phú Diễn nhưng anh Đô không đồng ý. Không chấp nhận bị “con nợ” chây ì, anh Thắng “bán” khoản vay 800 triệu đồng của anh Đô cho Đoàn Đức Hà.

Trên cơ sở đó, đầu tháng 1-2013, Hà rủ Nguyễn Văn Quang đến nhà anh Đô thu hồi nợ. Vì chưa có tiền trả nên chủ sở hữu ngôi nhà 3,5 tầng tiếp tục xin khất nhưng không được chủ nợ mới đồng ý. Sử dụng “luật rừng”, Hà và Quang lập tức trèo tường xông vào nhà anh Đô quăng hết đồ đạc ra ngoài, rồi ở lỳ trong nhà “con nợ” suốt nhiều ngày. 

Quyết chiếm bằng được nhà, đất của bị hại, tối 12-6-2013, Hà bảo Nguyễn Trần Cường và Quang gọi điện hẹn anh Đô ra một quán nước gần nhà “con nợ” nói chuyện. Tại đây, Quang và Cường dùng điếu cày đánh anh Đô, đồng thời bắt phải giao giấy tờ nhà đất cho bọn chúng. Thế nhưng một lần nữa bị hại không đồng ý bán nhà theo kiểu này. 

Ngay sáng hôm sau, Hà cùng đồng bọn quay lại nhà anh Đô với ý định “cố thủ” bên trong để buộc gia chủ phải bàn giao tài sản trái ý muốn. Tuy nhiên, đoán được ý đồ của các đối tượng nên gia đình anh Đô đã chủ động khóa trái cửa từ trước. Bực tức, nhóm côn đồ liền đổ keo 502 vào ổ khóa cửa và hủy hoại một phần chiếc xe máy của gia đình anh Đô để ở sân… Không thể chịu đựng được các hành vi vi phạm pháp luật của ổ nhóm đối tượng, gia đình anh Đô buộc phải trình báo tới cơ quan công an.

Quá trình bị thẩm vấn và luận tội tại phiên tòa, các bị cáo đều không thành khẩn nhận tội như nội dung truy tố với lý do bị hại đã chấp nhận việc mua bán nợ giữa anh Thắng và Hà. Trong đó có thỏa thuận, đến hẹn mà không trả được tiền thì bên vay phải gán ngôi nhà 3,5 tầng cho chủ nợ.

Mặc dù vậy, căn cứ vào các tài liệu thu thập trong quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại phiên xử, Tòa án Hà Nội nhìn nhận có đủ cơ sở để xác định các bị cáo đã dùng vũ lực để buộc bị hại phải giao nhà, đất cùng giấy tờ liên quan, đồng thời còn tự ý xông vào nhà anh Đô ăn ở nhiều ngày.

Vì thế, cáo trạng truy tố các bị cáo về 2 tội “Cướp tài sản” và “Xâm phạm chỗ ở của người khác” là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật. Trên cơ sở đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đoàn Đức Hà, Nguyễn Văn Quang cùng mức án 12 năm 6 tháng tù giam, theo đúng các tội danh bị truy tố. Mức độ phạm tội thấp hơn nhưng Nguyễn Trần Cường cũng phải nhận tổng cộng 10 năm 6 tháng tù giam.