Đánh chém chú ruột vì tranh giành chỗ… chăn trâu

ANTĐ - Vốn ấm ức về chỗ chăn trâu thế nên khi có cớ, Tạo lập tức sinh sự với người chú ruột. Trong một lần xô xát, đối tượng đã không ngần ngại đánh chém người thân tơi tả.

Tiến hành phiên xét xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội nhận định bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo 36 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật. Tuy nhiên, mức hình phạt đó có phần nghiêm khắc. Với nhận định đưa ra, cấp tòa phúc thẩm quyết định giảm một phần hình phạt cho bị cáo, xuống còn 24 tháng tù giam.

Tại phiên tòa ngày 30-11, Đào Văn Tạo (SN 1988, trú tại thôn Kim Long Thượng, xã Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội) khai nhận, gia đình bị cáo và gia đình anh Đào Văn Ánh (SN 1981, chú ruột Tạo, trú cùng thôn) vốn cùng có đàn trâu chăn thả giống nhau. Như thường lệ, sáng 9-1-2015, anh Ánh lùa đàn trâu của gia đình mình ra chăn thả tại bãi cỏ đê sông Nhuệ, thuộc xã Hoàng Long.

Ấm ức về chỗ chăn thả trâu, Đào Văn Tạo không ngần ngại đả thương người chú ruột

Khoảng 10h cùng ngày, Tạo cũng xua đàn trâu của gia đình đối tượng ra bãi cỏ ở đê sông Nhuệ. Ngay sau đó, một số con trâu của gia đình Tạo đi lẫn vào đàn trâu của gia đình anh Ánh. Vốn không ưa gì nhau nên 2 chú cháu anh Ánh nhanh chóng xảy ra cãi cọ và xô xát.

Và rồi đúng lúc này thì bất ngờ xuất hiện một thanh niên đeo khẩu trang (hiện chưa xác định được lai lịch) cầm gậy xông tới đánh anh Ánh. Thừa cơ hội ấy, Tạo cũng xông vào dùng dao chém vào chân và vào mặt người chú ruột. Vụ hành hung anh Ánh của Tạo chỉ dừng lại khi một người địa phương chạy tới can ngăn, đồng thời gọi điện báo công an xã.

Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, anh Ánh dần hồi phục nhưng sức khỏe bị tổn hại 20%. Giám định thương tích cho thấy, bị hại bị nhiều vết chém ở 2 chân và vùng mặt. Về người thanh niên đeo khẩu trang, quá trình điều tra và qua cả 2 cấp tòa, không chỉ có bị hại mà ngay cả Tạo cũng không xác định được đối tượng này là ai. Vì vậy, cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau.

Ở giai đoạn sơ thẩm, mặc dù thừa nhận hành vi cố ý gây thương tích cho người chú ruột, nhưng bị cáo lại nại ra rằng hung khí là hòn đá. Tuy nhiên đến phiên tòa phúc thẩm thì Tạo đã thay đổi lời khai khi thành khẩn khai nhận dùng một con dao để đả thương anh Ánh.

Xem xét lại tội trạng của bị cáo, HĐXX phúc thẩm khẳng định hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội và đã phạm vào khoản 2, Điều 104-BLHS. Vậy nhưng xét thấy Đào Văn Tạo đã thành khẩn nhận tội, nhân thân tốt và mức án 36 tháng tù mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng có phần quá nghiêm khắc, nên TAND TP Hà Nội quyết định giảm xuống còn 24 tháng tù giam.