Cựu cán bộ Vinashinlines tham ô 18,6 triệu USD có 30 căn nhà, thửa đất

ANTĐ - Ngày 14-7, Tổng Cục An ninh - Bộ Công an đã thông báo kết quả điều tra ban đầu vụ án Giang Kim Đạt - cán bộ Phòng kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn dương Vinashin thuộc Tập đoàn Vinashin (Vinashinlines) và đồng phạm tham ô 18,6 triệu USD. 
Cựu cán bộ Vinashinlines tham ô 18,6 triệu USD có 30 căn nhà, thửa đất ảnh 1

Đối tượng Giang Kim Đạt

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong thời gian giữ chức quyền Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên vận tải Viễn dương Vinashin, Đạt được giao nhiệm vụ ra nước ngoài ký kết hợp đồng mua tàu biển cũ để đưa về Việt Nam kinh doanh hoặc cho thuê lại. Lợi dụng việc này, đối tượng đã thông đồng với nhiều công ty nước ngoài để gửi giá, nâng khống giá, gửi tỷ lệ phần trăm hoa hồng khi bán hoặc cho thuê lại tàu.

 Sau khi bỏ trốn, Đạt đã dùng số tiền chiếm hưởng trái phép để mua bán bất động sản và nhiều tài sản khác. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã làm rõ, tiến hành kê biên khoảng 30 bất động sản gồm nhà ở, biệt thự, đất đai ở nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Khánh Hòa… đứng tên người thân của Giang Kim Đạt.

Theo lãnh đạo Tổng cục An ninh, việc truy bắt được Giang Kim Đạt thể hiện sự quyết tâm trong công tác đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước. Đây là vụ án tham ô, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng gây thất thoát số tiền lớn của Nhà nước. Sau khi bắt giữ đối tượng, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.