Chuyển tiền qua hiệu vàng, nhận ma túy từ xe khách

ANTĐ - Đây là thủ đoạn của đường dây nhập ma túy từ bên kia biên giới rồi tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong nội địa được 11 bị cáo khai nhận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử về các tội mua bán trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy, do TAND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, mở ngày 26-4.

Chuyển tiền qua hiệu vàng, nhận ma túy từ xe khách ảnh 1

Theo cơ quan tố tụng, đầu tháng 5-2015, Vũ Mạnh Sơn (SN 1978), trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh, mua 5 gam ma túy dạng “đá” từ Trung Quốc với giá 1,5 triệu đồng để sử dụng và bán cho Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1980), trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1992), trú tại Tiên Yên, Quảng Ninh.

Tiếp đó, đầu tháng 8-2015, thông qua Điệp, Sơn tiếp tục bán 0,5 gam ma túy dạng “đá” cho Đặng Quang Hiệp (SN 1986), trú tại TP Hạ Long với giá 2,5 triệu đồng để đối tượng này sử dụng và bán kiếm lời. Nhiều lần sau, bằng phương thức gửi tiền qua hiệu vàng và nhận ma túy từ các xe khách, Hiệp và bạn gái là Trần Tuyết Oanh (SN 1996), trú tại TP Hạ Long đã mua “hàng” của Sơn với số lượng 45 gam, trị giá hơn 22 triệu đồng. Số ma túy này tiếp tục được cặp đôi Hiệp - Oanh bán kiếm lời và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng đồng bọn. 

Trung tuần tháng 9-2015, trong khi Hiệp, Oanh và một số đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ thuộc phường Hồng Hà, TP Hạ Long đã bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang và thu giữ ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.  

Tại phiên xét xử, căn cứ kết quả điều tra cùng quá trình tranh tụng, lời khai của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đặng Quang Hiệp 9 năm 6 tháng tù giam; Trần Tuyết Oanh 9 năm tù giam; các bị cáo khác nhận mức án từ 7 năm đến 24 tháng tù giam.