Chuốc rượu cho say mèm, hai gã trai dùng vũ lực cưỡng bức chị bán vé số

ANTĐ - Trong lúc đang uống rượu, hai gã thanh niên mời chị bán vé số vào uống chung vui. Sau khi chuốc cho chị này say mèm, cả hai dùng vũ lực hãm hiếp chị bán vé số ngay giữa đường.

Ngày 30-3, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 7 năm tù đối với bị cáo Tạ Hoàng Ơn (SN 1981, quê huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về tội “hiếp dâm”.

Bị cáo Tạ Hoàng Ơn 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h, ngày 28-1-2015, Tạ Hoàng Ơn cùng bạn là Lý Hoa Vonh (SN 1991, ở cùng địa phương) ngồi uống rượu tại quán nước ở khu chung cư phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Tại đây, cả hai phát hiện chị L.K  đi bán vé số ngang quan khu vực này. Ơn và Vonh rủ chị L.K vào uống rượu cùng thì chị này đồng ý.

Cả 3 tiếp tục uống rượu đến khoảng 18h, cùng ngày, sau đó đi bộ vào đường nội bộ chung cư và mang theo rượu để uống tiếp. Uống hết rượu, LK đi về, Ơn và Vonh liền chạy theo thực hiện hành vi thú tính. Chị L.K vùng vẫy, kháng cự thì bị Vonh và Ơn dùng tay đánh vào mặt. Sau đó cả hai dùng vũ lực hãm hiếp chị này.

Lúc sau, một người dân đi đường phát hiện vụ việc liền trình báo báo Công an. Nhận tin báo, công an phường Tam Bình đến hiện trường và lập biên bản bắt quả tang 2 đối tượng Ơn và Vonh.

Liên quan trong vụ án, trước đó xử sơ thẩm TAND quận Thủ Đức đã xử phạt bị cáo Lý Hoa Vonh cùng mức án 7 năm tù với tội danh trên.