Chém chết người vì cho rằng bị nhóm thanh niên cầm mã tấu khiêu khích

ANTĐ - Đang ngồi chơi, thấy có nhóm thanh niên cầm mã tấu đi ngang qua, cho rằng nhóm này tỏ vẻ khiêu khích mình nên Hiếu đã rủ đồng bọn đuổi đánh. Trận ấu đả kinh hoàng đã khiến 1 nam thanh niên đã bị chém chết.

Ngày 22/9, tiến hành phiên xử phúc thẩm, TAND Cấp cao TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, tuyên tăng hình phạt đối với 2  bị cáo gồm, Nguyễn Trung Hiếu (SN 1995, ngụ tỉnh Đồng Tháp) từ 12 năm tù lên 14 năm tù,  Đinh Huy Đạt (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai) 16 năm tù lên 17 năm tù cùng về tội “giết người”.

Hai bị cáo Hiếu và Đạt đều bị xử tăng án

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 22h, ngày 4/5/2014, khi nhóm Hiếu, Quý, Tâm, Hoàng, Đạt đang ngồi chơi phía trước quán Massage An Bình (đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, TP.Biên Hòa), thì thấy nhóm Nguyễn Trọng Bảy, Lê Xuân Tiến cùng 5 đối tượng khác cầm theo 2 mã tấu đi ngang qua. Nghĩ nhóm của Bảy cố ý khiêu khích, nên Hiếu rủ đồng bọn đuổi theo để đánh.

Hiếu lấy một khúc cây gỗ đưa cho Qúy. Hoàng cầm một cục gạch cùng đồng bọn lái xe mô tô đuổi đánh nhóm của Bảy. Khi vừa đuổi kịp, hai nhóm xảy ra trận ấu đả kinh hoàng. Tiến cầm mã tấu chém loạn xạ thì bị Đạt ném chai bia trúng vào đầu khiến Tiến gục ngã. Lúc này, Đạt chạy lại tước mã tấu từ trên tay Tiến và chém nhiều nhát vào đầu Tiến khiến nạn nhân tử vong.

Liên quan trong vụ án trước đó xử sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai còn tuyên phạt các bị cáo Võ Văn Phú Qúy (SN 1997, ngụ tỉnh Tiền Giang) 9 năm tù; Vũ Huy Hoàng (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) 7 năm tù; Nguyễn Văn Tâm (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai) 5 năm tù cùng về tội danh trên.

Riêng các đối tượng: Nguyễn Trọng Bảy và 5 đối tượng khác đều phạm vào tội gây rối trật tự công cộng, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Cơ quan điều tra chỉ tiến hành xử phạt hành chính.