Chém chết cậu ruột chỉ vì chiếc điện thoại trị giá 300.000đ

ANTĐ - Sáng 26-11, tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Y Niên M’lô (SN 1997, trú tại buôn Wil, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi Giết người. 
Chém chết cậu ruột chỉ vì chiếc điện thoại trị giá 300.000đ ảnh 1

Bị cáo Y Niên M’lô tại phiên xét xử

Trước đó, vào tháng 5-2015, Y Bron M’lô (SN 1997, là cậu ruột của Y Niên M’lô) lấy chiếc điện thoại di động trị giá 300.000 đồng của Y Niên M’lô nhưng không trả khiến 2 cậu cháu nảy sinh mâu thuẫn. 

Y Niên M’lô đã dùng 1 con dao phát cỏ của người đồng bào (xà gạc) chém liên tiếp 6 nhát trúng vào đầu, cổ, vai, tay và hông của Y Bron M’lô làm nạn nhân chết ngay tại chỗ. 

Tại phiên tòa, Y Niên M’lô đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy bị cáo có trình độ học vấn thấp, chỉ học đến lớp 4/12, nhận thức pháp luật còn rất hạn chế và khi gây án chưa đủ 18 tuổi nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Niên M’lô 12 năm tù giam về tội Giết người theo khoản 1 điều 93 Bộ luật hình sự.