Cháy nhà ra mặt chuột

ANTĐ - Ngày 13-10, cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông cho biết đã khởi tố và tạm giam các bị can Vũ Văn Bình (SN 1984) ở xã Lưu Hoàng, huyện Ứng Hòa về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Xuân Tùng (SN 1985) ở xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa  về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có…
Cháy nhà ra mặt chuột ảnh 1

Hai đối tượng Bình và Tùng

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong tháng 9, Vũ Văn Bình và Hoàng Văn Niêm (SN 1992) ở xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Điển hình, 1h30 ngày 19-9, Bình và Niêm  đến dãy nhà trọ tại số 28, ngõ 3 Yên Phúc, phường Phúc La thì phát hiện phòng trọ số 2 của anh Hoàng Văn Đ (SN 1993) quê Lạng Sơn, đang ngủ không khóa cửa phòng.

Hai đối tượng đã đột nhập lấy cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Wave BKS: 12K2 - 2210 rồi mang đi giấu. Đến 17h cùng ngày, Bình gọi điện gạ bán xe cho Nguyễn Xuân Tùng với giá 2,8 triệu đồng. Biết là xe trộm cắp, không có giấy tờ nhưng vì tham rẻ nên Tùng  đồng ý mua. Số tiền bán xe, Bình và Niêm cùng ăn tiêu hết.

Vụ thứ hai được Niêm và Bình thực hiện vào đêm 20 rạng sáng 21-9 khi phát hiện trong sân nhà anh Nguyễn Doãn T (SN 1979) ở tổ 2, phường La Khê, quận Hà Đông có 2 xe máy SCR (một xe BKS 30M4 - 5275 và một xe BKS 33P9 - 6668). Sau khi  đột nhập, Nam và Bình đã trộm cắp 2 chiếc xe trên mang về gửi tại một quán Internet ở đường Nhân Trạch, phường Phú Lương rồi quay lại khu vực phường La Khê.

Khi đến xóm trọ tại tổ 4,  2 đối tượng phát hiện tiếp trong sân nhà trọ có nhiều xe máy nên đã đột nhập lấy đi chiếc xe Dream BKS 37H4 - 4861 của anh Nguyễn Đình Tr (SN 1988) quê Nghệ An. Chiếc xe này chúng bán cho Nguyễn Xuân Tùng với giá 3,5 triệu đồng.

Ngày 22-9, Tùng cho Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1980) ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa mượn chiếc xe Dream đi chơi thì bị lực lượng công an kiểm tra thu giữ. Hiện cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông đã thu hồi được 4 xe máy mà Bình và Niêm đã trộm cắp và tiếp tục điều tra làm rõ.