Cán bộ Hải quan tiếp tay buôn lậu hơn 6 tấn yến sào vào Việt Nam

ANTĐ - Trong 5 bị cáo bị đưa ra xét xử có 2 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan đã tiếp tay cho một doanh nghiệp nhập lậu hơn 6 tấn yến sào từ Malaysia và Indonesia vào Việt Nam nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 26-8-2015, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Phượng (SN 1973, ở quận 6, TP HCM) 18 năm tù về tội “buôn lậu”. Ngoài tội danh này do đang thi hành hình phạt 4 năm tù giam của TAND tỉnh Tây Ninh nên tổng hình phạt chung buộc bị cáo Phượng phải chấp hành là 22 năm tù.

Liên quan trong vụ án, HĐXX còn tuyên phạt các bị cáo: Lữ Chí Hào (SN 1985, ở quận 8, TP.HCM) 14 năm tù; Nguyễn Trung Công (SN 1982, nguyên Đội trưởng Đội Tài liệu và hướng dẫn chất xếp của Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài) 2 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội “buôn lậu”. 

 Hai bị cáo Phượng và Hào bi giải về trại giam sau phiên xử sơ thẩm

Riêng nhóm bị cáo: Nguyễn Quang Hưng (SN 1974) và Nguyễn Minh Đức (SN 1978) đều là cán bộ hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài, bị phạt cùng mức án 3 năm tù giam về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Ngọc Phượng là chủ hộ kinh doanh yến sào Phúc Thịnh. Từ năm 2008 đến năm  2012, Lữ Chí Hào (nhân viên của Phượng) đã giúp sức cho Phượng nhập lậu về Việt Nam hơn 6 tấn nguyên liệu yến sào, tổng trị giá hơn 72 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,8 tỉ đồng.

Trong đó, Nguyễn Quang Hưng và Nguyễn Minh Đức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là cán bộ hải quan để giúp cho Phượng và đồng phạm đưa trái phép hơn 3,7 tấn yến trị giá hơn 35 tỉ đồng từ nước ngoài về Việt Nam trót lọt. Hưng thu lợi hơn 1,7 tỉ đồng, Đức hưởng gần 750 triệu đồng, khi hợp tác với Phượng.

Ngoài ra, Nguyễn Trung Công móc nối giúp Phượng thông quan trót lọt 6 chuyến hàng có trọng lượng 90kg yến sào, giá trị 450 triệu đồng. Công hưởng 70 triệu đồng sau khi giúp sức cho Phượng đưa hàng lậu về nước trót lọt.

Ngày 19/12/2012, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) kiểm tra hành lý của hành khách Lữ Chí Hào đi trên chuyến bay từ Malaysia về Việt Nam có mang theo 109,8kg yến huyết, trị giá 2,7 tỷ đồng nhưng không khai báo hải quan.
Lô hàng trên, được xác định do Võ Ngọc Phượng đặt tại Malaysia rồi tổ chức cho Hào sang nhận, vận chuyển về Việt Nam.