Bị đòi tiền nợ, ra tay giết người

ANTĐ-Khi bị anh Thịnh hỏi đòi số tiền đã nợ trước đó Lâm trả lời không có. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. Lâm bỏ vào nhà vớ được con dao giấu vào trong áo rồi ra tìm gặp anh Thịnh. Khi hai người đứng gần nhau, Lâm bất ngờ dùng dao đâm một nhát khiến anh Thịnh gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sáng 5-5-2016, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Võ Xuân Lâm (SN 1984) trú tại xóm 18A, xã Nghi Liên, TP Vinh, Nghệ An về tội giết người. Nạn nhân của Lâm là anh Dương Văn Thịnh (SN 1965) trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh.

Theo cáo trạng, vào ngày 22-12-2015, Võ Xuân Lâm điều khiển xe máy đến nhà anh Nguyễn Văn Vượng (trú ở xóm 2, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An). Tại đây, Lâm gặp anh Thịnh và bị anh này đòi nợ. Khi Lâm trả lời chưa có tiền trả, anh Thịnh bực mình nên chửi Lâm. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Lâm vùng bỏ chạy.

Bị cáo Võ Xuân Lâm trong phiên xét xử.

Lâm vào bếp nhà anh Vượng vớ được con dao liền lấy đem giấu vào trong áo ấm. Sau đó, Lâm đi ra nơi cửa sắt nhà anh Vượng thì thấy anh Thịnh đang đi bộ qua đường. Lâm đi phía sau và gọi anh Thịnh lại nói chuyện. Khi đến gần, Lâm bất ngờ dùng dao đâm 1 nhát vào người anh Thịnh khiến anh này ngã xuống.

Gây án xong, Lâm lấy xe máy bỏ đi. Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Thịnh đã tử vong vào ngày 24-12-2015. Biết anh Thịnh chết, Lâm đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội của mình.

Tại bản kết luận giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An, kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Thịnh là choáng mất máu nặng do đứt cực trên thận trái, thủng mạc nối lớn, mạc treo đại tràng ngang.

Lâm cúi đầu ân hận trong thời gian chờ nghị án.

Được biết, Lâm là đối tượng đã từng bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản” và bị phạt 7 triệu đồng về tội “đánh bạc”. Bản thân Lâm là anh cả trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ Lâm mất sớm.

Hiện Lâm đã lấy vợ và có 2 người con. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Lâm đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 380 triệu đồng. Trong phiên xét xử, Lâm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời cuối cùng, Lâm đã xin lỗi gia đình bị hại. Đại diện người bị hại là chị Nguyễn Thị Hồng (vợ anh Thịnh) cũng đã xin HĐXX giảm án cho bị cáo.

Đại diện viện kiểm sát đưa ra mức án đề nghị là 11 năm đến 12 năm tù. Trong phiên xét xử, Lâm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Võ Xuân Lâm 11 năm tù.