Bảo vệ đâm khách uống nước trước cổng suýt chết

ANTĐ - Trong lúc mâu thuẫn cự cãi với khách uống nước trước cổng, một bảo vệ đã dùng dao đâm người này, gây thương tích nặng.

Hôm nay (25/11), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Văn Vui (SN 1959,  ngụ quận 9, TP.HCM )  về tội “giết người”.

Bị cáo Mai Văn Vui

Theo cáo trạng, Mai Văn Vui là bảo vệ của khu dự án nhà ở phường Phú Hữu (quận 9, TP.HCM). Khoảng 17h, ngày 14/6/2014 , Vui nhắc nhở chị Dương về việc không được bán nước giải khát trước cổng. Lúc này, anh Nguyễn Văn Hoàng (khách đang ngồi uống nước tại đây) tranh cãi với Vui về sự việc trên dẫn đến hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Vui cầm cây gỗ và anh Hoàng cầm cục gạch men đánh nhau. Lúc sau,  Vui quay vào phòng bảo vệ lấy ra 1 con dao nhọn đâm anh Hoàng nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, Vui  ném con dao xuống kênh nước phi tang. Khi Vui quay trở lại phòng bảo vệ thì bị Công an bắt giữ. Riêng anh Hoàng được mọi người phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua giám định nạn nhân bị thương tật 45%.

Tại phiên xử sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Văn Vui 12 năm tù về tội danh trên.