Án mạng vì nói chuyện lớn tiếng gây ồn ào tại tiệm internet

ANTĐ - Thấy hai thanh niên nói chuyện lớn tiếng gây ồn ào tại tiệm internet, nhiều lần bảo hai người này “im đi” nhưng cả hai vẫn lớn tiếng, Tiến bèn rút dao nhọn ra xử gọn một người.

Ngày 8/10, kết thúc phiên xử phúc thẩm TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến

Trước đó, bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiến 20 năm tù nhưng phía gia đình nạn nhân đã kháng cáo lại bản án sơ thẩm, yêu cầu xử tăng hình phạt đối với bị cáo.

Tuy nhiên đơn kháng cáo phía gia đình bị hại đã bị cấp tòa phúc thẩm bác hoàn toàn.  HĐXX cho rằng mức án trên đã tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên không xử tăng án.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, tối 25/9/2014 sau khi nhậu xong, Tiến đến tiệm internet ở ấp An Bình, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom tìm bạn. Đến nơi không tìm thấy bạn ở đây nên Tiến gọi điện thoại cho người này.

Trong lúc Tiến đang nói chuyện điện thoại, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Văn Điền đang chơi game tại đây nói chuyện to tiếng. Tiến yêu cầu Cường và Điền nói nhỏ lại nhưng cả hai bất chấp lời đề nghị của Tiến.

Tức giận, Tiến một lần nữa kêu Cường và Điền “im đi” nhưng cả hai vờ như không nghe thấy và vẫn nói chuyện to tiếng.  Hai bên xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát nhau. Trong lúc ấu đả, Tiến dùng dao nhọn (mang theo sẵn) đâm vào cổ Điền khiến nạn nhân tử vong.

Đến ngày 30/9/2014, Tiến đã ra cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.