6 năm tù dành cho kẻ hiếp dâm trẻ em

ANTĐ -Ngày 22-4, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Quách Đình Khánh (SN 1997), trú tại xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ ngày 14-3-2015, Quách Đình Khánh cùng với bạn đi lên khu vực đồi thuộc xóm Sào, xã Hạ Bì để bắn chim nhưng không được. Sau đó, Quách Đình Khánh đi một mình xuống suối.

Bị cáo Quách Đình Khánh tại phiên tòa xét xử

Tại đây, Khánh đã gặp một số cháu nhỏ và xuống chơi cùng. Trong lúc chơi với các cháu, Quách Đình Khánh đã nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục. Để thực hiện ham muốn của bản thân, Khánh đã đuổi và bắt được cháu Q.T.N để  thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, cháy Q.T.N đã phản ứng dữ dội và thoát khỏi tay Quách Đình Khánh chạy về kể lại toàn bộ sự việc với những người trong gia đình. Sau khi biết sự việc, gia đình cháu Q.T.N đã đến cơ quan Công an tố cáo hành vi phạm tội của Quách Đình Khánh.

Tính đến thời điểm cháu Q.T.N bị Quách Đình Khánh thực hiện hành vi hiếp dâm mới có 8 tuổi 4 tháng 21 ngày.

Tại phiên toà xét xử, Quách Đình Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu trong quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Quách Đình Khánh mức án 6 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại khoản 4, điều 112, Bộ Luật hình sự.