20 năm tù cho "yêu râu xanh" nhiều lần xâm hại con gái bạn đồng hương

ANTĐ - Lợi dụng lúc chị V vắng nhà, Đức thường xuyên “xâm hại” con gái của người bạn đồng hương.

Ngày 13/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng cáo phía đại diện hợp pháp gia đình bị hại, tuyên tăng án từ 15 năm tù lên 20 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Đức (SN 1975, quê tỉnh Thanh Hóa, trú tại tỉnh Đồng Nai) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Nguyễn Sỹ Đức

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Sỹ Đức làm nghề buôn bán hàng rong. Do cùng đồng hương tỉnh Thanh Hóa nên Đức quen biết với và thân thiết với gia đình chị Nguyễn Thị V.

Đức biết vợ chồng V đã ly thân và hiện tại chị V nuôi 2 con nhỏ (một bé trai tên B sinh năm 2000 và 1 bé gái tên H sinh năm 2002) tại ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Lợi dụng lúc chị V vắng nhà, Đức thường hay lui tới nhà chị V và đưa tiền cho cháu B nhờ đi mua rượu giúp. Khi B vừa đi khỏi nhà, Đức liền giở trò đồi bại với cháu H.

Sau những lần “xâm hại” cháu H, Đức đều cho tiền cháu H từ 50 ngàn đến 70 ngàn đồng, kêu H giữ kín chuyện.

Với thủ đoạn trên, từ khoảng tháng 4/2014 đến ngày 22/5/2014, "yêu râu xanh" này đã 3 lần có ý định thực hiện hành vi xâm hại đối với cháu H. Trong 3 lần trên, Đức đã giao cấu với cháu H 2 lần ngay tại nhà của chị V.

Ngày 28/5/2014, trong khi tắm cho cháu H, chị V phát hiện cháu bé có dấu hiệu bất thường nên tra hỏi thì H đã khai toàn bộ sự việc bị Đức xâm hại nhiều lần. Sau đó gia đình bị hại làm đơn tố cáo ra Công an địa phương.

Ngoài trách nhiệm hình sự, bản án còn quy buộc bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bị hại số tiền 16,5 triệu đồng.