Tổng thống Zimbabwe 91 tuổi đọc nhầm diễn văn cũ

ANTĐ - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe (ảnh), 91 tuổi, đã đọc nhầm bài phát biểu cũ trong phiên khai mạc Quốc hội nước này vào hôm 15-9 vừa qua. Sự cố đáng tiếc của ông Mugabe đã gặp phải sự chê trách của các nghị sĩ quốc hội ngay tại nghị trường.
Tổng thống Zimbabwe 91 tuổi đọc nhầm diễn văn cũ ảnh 1

Phát ngôn viên của Tổng thống Zimbabwe George Charamba cho biết, sự cố đáng tiếc này là do lỗi của Văn phòng thư ký Tổng thống. Tuy nhiên, các nghị sĩ đối lập lại cho rằng, điều này cho thấy ông Magube đã quá già và không thể lãnh đạo cả đất nước khi đã ở độ tuổi ngoài 90.

“Đây là một sai lầm lịch sử. Bất kỳ ai nếu còn minh mẫn họ sẽ ngay lập tức nhận ra đó là một bài phát biểu đã quá cũ, nhưng ông ấy vẫn đọc từ đầu đến cuối mà không hề phát hiện ra”, Obert Gutu, người phát ngôn của Phong trào Thay đổi Dân chủ của Zimbabwe cho biết.

Được biết, bài diễn văn được Tổng thống Robert Mugabe đọc nhầm là bài diễn văn ông từng đọc hôm 25-8 với nội dung hy vọng Trung Quốc sẽ đổ nguồn vốn đầu tư vào Zimbabwe để khôi phục lại nền kinh tế của quốc gia châu Phi này.