Phóng viên ảnh 101 tuổi vẫn cầm máy

ANTĐ - Cụ Tsuneko Sasamoto là một trong những nữ phóng viên ảnh đầu tiên của Nhật Bản và giờ đây vẫn cầm máy dù đã ở tuổi 101.
Phóng viên ảnh 101 tuổi vẫn cầm máy ảnh 1

Cụ Sasamoto sinh ngày 1-9-1914, hiện là một trong những nhà nhiếp ảnh cao tuổi nhất ở đất nước này. Được biết, cụ Sasamoto bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 25 và những tác phẩm của cụ về cuộc sống trước và sau chiến tranh tại Nhật đã thu hút nhiều sự chú ý. “Chúng ta bắt buộc phải đối mặt với thế giới và tôi muốn mọi người thấy những gì tôi đã thấy nên tôi yêu thích chụp ảnh” – cụ Sasamoto cho biết.

Hiện cụ đang hồi phục sức khỏe sau khi bị gẫy tay và 2 chân vào năm ngoái và cụ cũng đang thực hiện dự án ảnh về các loài hoa với tên gọi “Hana Akari” để tưởng nhớ những người bạn đã qua đời.