Người đàn ông muốn bỏ đi cả 2 cánh tay

ANTĐ - Ông Jeff Kepner, 64 tuổi, là người đầu tiên ở Mỹ được ghép cùng lúc 2 cánh tay từ năm 2009. 

Ông Jeff Kepner với đôi tay được ghép

Trước đó, năm 1999, ông Kepner mất hai tay do nhiễm trùng máu và phải dùng tay giả. Với tay giả, ông vẫn có thể lái xe và giữ được việc làm. Nhưng từ ngày phẫu thuật ghép tay tới nay, ông không làm được việc gì.

Theo ông Kepner, so với tay giả, ông có thể đảm đương được 75% sinh hoạt hàng ngày, còn với tay ghép tỷ lệ này là 0%. Do vậy, ông muốn bỏ 2 tay được ghép.

Tuy nhiên, các bác sĩ không dám chắc ông có thể sử dụng lại tay giả sau khi loại bỏ tay ghép hay không và quá trình vật lý trị liệu sau đó cũng sẽ rất vất vả.

Hiểu được đây là vấn đề không đơn giản và vì đã trải qua quá nhiều cuộc phẫu thuật, giờ đây Kepner cho biết, nhiều khả năng ông đành phải chung sống với đôi tay không hoạt động này.