Chó khổng lồ, nặng gần tạ nhưng "nhát như cáy"

ANTĐ - Sở hữu chiều cao 1,8m nếu đứng trên 2 chân sau và nặng đến 85kg, nhưng chú chó Presley - phiên bản ngoài đời thực của nhân vật hoạt hình nổi tiếng chó Scooby Doo lại sợ hãi một chú chó bé xíu và chạy trốn sau lưng chủ ngay khi nhìn thấy nó.

Thật nực cười khi nói từ "nhút nhát" đối với một chú chó có thân hình to xác như Presley, nhưng điều đó là sự thật. Cô Sian Barrett, 47 tuổi, sống ở Oldbury, West Midlands, Anh
chủ của Presley đã nói rằng, con vật cưng khổng lồ của cô rất nhút nhát, khác xa với vẻ ngoài của nó. Nó sẽ chạy trốn vào trong nhà, nấp sau lưng và rúc vào chân chủ khi nhìn thấy những con vật nuôi khác.
Chó khổng lồ, nặng gần tạ nhưng "nhát như cáy" ảnh 1Presley cao 1,8m và nặng đến 85kg 

Thậm chí, buồn cười hơn nữa, chú chó giống Great Dane này sợ ngay cả tiếng loạt xoạt của những túi bóng khi vò và tiếng máy hút bụi ầm ĩ. Theo lời cô Sian, Presley có một chiếc đệm riêng để khi nằm không phát ra tiếng, cô thường xuyên phải bỏ hết những chiếc túi ni lông trong nhà tránh trường hợp Presley sẽ cuống cuồng rối rít vì sợ tiếng kêu của chúng.

“Presley thực sự là một phiên bản ngoài đời thực của Scooby Doo (một nhân vật hoạt hình nổi tiếng sợ ma trong bộ phim “Những cuộc phiêu lưu của chú chó Scooby Doo”). Nó luôn sợ hãi những con chó nhỏ và ngay cả những cái túi nhựa”.

“Có một lần, tôi đang dẫn Presley đi dạo trong công viên, nó đã sợ hãi trước một chú chó giống Terrier, dù chú kia nhỏ hơn nó rất nhiều lần. Presley chỉ bình tĩnh trở lại và đi tiếp nếu con vật kia đã đi và biết rằng nó được an toàn. Tính khí của nó khác hoàn toàn với thân hình cao to của nó”, cô Sian cười. Chính vì sự nhút nhát và sợ hãi đó, chồng cô Sian đã gọi Presley là “một chú chó hư hỏng vì quá được nuông chiều”.

Chó khổng lồ, nặng gần tạ nhưng "nhát như cáy" ảnh 2Khuôn mặt biểu cảm khi sợ hãi của chú chó nhút nhát này

Tuy nhiên, cô Sian lại lý giải tính cách của Presley là do được bao bọc và chăm chút từ khi mới sinh, nó xem cô như một người mẹ. “Từ khi Presley được sinh ra, tôi đã vô cùng chiều chuộng nó. Presley sẽ theo tôi từ phòng này qua phòng khác, thậm chí còn kêu lên khi tôi lên lầu đi ngủ”.

Do nhút nhát và hiền lành khiến chú chó này đã rất được lòng mọi người xung quanh. “Mọi người rõ ràng chỉ nhớ đến Presley vì vẻ ngoài to lớn nhưng khi biết được tính cách của nó, rất nhiều người đã tỏ ra yêu quý nó hơn”, cô Sian nói.

Cô Sian hiện là một thành viên của một nhóm chuyên chăm sóc và nuôi dưỡng giống chó Great Danes ở Anh, nhóm này đã có hơn 5000 thành viên và phát triển mạnh mẽ trên facebook nhằm quyên góp tiền từ thiện tặng các trung tâm cứu hộ để động vật bị bỏ rơi trên khắp nước Anh.

Chùm ảnh thú vị về chú chó Presley nhút nhát:

Presley khi còn bé

Thân hình đồ sộ của nó so với cô chủ

Chó khổng lồ, nặng gần tạ nhưng "nhát như cáy" ảnh 6Dù nhút nhát nhưng Presley là một chú chó kiên nhẫn và hiền lành

Chó khổng lồ, nặng gần tạ nhưng "nhát như cáy" ảnh 7Presley có một tấm thảm êm để không phát ra tiếng kêu

To xác nhưng tính cách "nhát như cáy"

Presley đích thị là chú chó Scooby Doo ngoài đời thực.