Vietlott "thăng trầm" thế nào dưới thời nguyên Tổng Giám đốc Tống Quốc Trường

ANTD.VN - Điều hành Vietlott từ khi khi hoạt động kinh doanh còn “lẹt đẹt”, thậm chí có thời điểm còn lỗ hàng tỷ đồng, nhưng đến giai đoạn doanh nghiệp này đang “ăn nên làm ra”, cựu Tổng Giám đốc Tống Quốc Trường lại bất ngờ từ chức không rõ lý do. Điều này đã khiến dư luận đặc biệt quan tâm, cùng với đó là nhiều đồn thổi.

Ngày 7-11-2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án thành lập Công ty Kinh doanh Xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam. Một tháng sau, 5-12-2011, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chính thức ra đời.

Tháng 9-2012, bộ máy lãnh đạo công ty chính thức hoạt động, ông Tống Quốc Trường là 1 trong 4 thành viên đặt viên gạch đầu tiên xây dựng Vietlott và cũng là Tổng giám đốc đầu tiên của Vietlott cho tới nay.

Khởi sắc từ giữa năm 2016

Dưới thời kỳ lãnh đạo của ông Tống Quốc Trường, hoạt động kinh doanh của Vietlott có nhiều chuyển biến. Trong đó, suốt gần 5 năm đầu tiên, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này khá “lẹt đẹt”. Doanh thu phát sinh đều đến từ hoạt động đầu tư tài chính chứ chưa có doanh thu phát sinh từ phát hành vé số.

Cụ thể, năm 2014, hoạt động đầu tư tài chính giúp công ty thu về hơn 23,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 829 triệu đồng. Năm 2015, lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 65 triệu đồng. Thậm chí, 6 tháng đầu năm 2016, Vietlott còn ghi nhận lỗ gần 4 tỷ đồng.

Tháng 10-2015, Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Theo đó, Berjaya thông qua công ty con là Công ty CP Đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh đảm nhận vai trò đầu tư và vận hành máy móc trang thiết bị để phát hành loại hình xổ số điện toán tự chọn số Mega 6/45.

Hoạt động kinh doanh của Vietlott chỉ thực sự khởi sắc khi ngày 18-7-2016, doanh nghiệp này chính thức phát hành sản phẩm xổ số này, với số tiền thưởng giải đặc biệt khởi điểm lên tới 12 tỷ đồng và liên tục cộng dồn. Lúc này doanh thu từ xổ số của Vietlott mới phát sinh.

Liên tục có các giải Jackpot giá trị lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ đồng đã khiến thị trường xổ số trong nước nhiều phen “náo loạn”. Doanh thu Vietlott tăng chóng mặt, ngược lại các công ty xổ số kiến thiết thì “kêu trời” vì bị sụt giảm doanh thu, lợi nhuận.

Ông Tống Quốc Trường đột ngột từ chức khi hoạt động kinh doanh của Vietlott đang "như diều gặp gió"

 Chỉ trong 4 tháng cuối năm 2016, doanh thu trước thuế từ hoạt động phát hành xổ số của Vietlott đạt gần 1.600 tỷ đồng. Đáng nói, hầu hết tài sản của Vietlott được mang đi gửi ngân hàng lấy lãi, riêng năm 2016, công ty đã thu về 22 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng. Sau khi trừ thuế và các chi phí quản lý, vận hành liên quan, công ty báo lãi ròng 86 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2017 đến nay, doanh nghiệp thu về tổng cộng 3.485 tỷ đồng doanh thu từ phát hành xổ số. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Vietlott cho thấy nửa đầu năm, Vietlott đã thu về tới gần 133 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ lỗ gần 4 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, một vé trúng thưởng giải Jackpot không có người đến nhận đã đóng góp tới hơn 39,4 tỷ đồng lợi nhuận cho Vietlott.

Tới nay, Vietlott đã có 3 sản phẩm xổ số tự chọn số, có mặt tại 34/62 tỉnh thành, và hướng tới triển khai kinh doanh trên toàn quốc. Cùng đó, thời gian tới Vietlott dự kiến sẽ đưa vào vận hành kênh phân phối qua điện thoại, internet…

Sự "ra đi" gây nhiều đồn đoán

Về ông Tống Quốc Trường, trước khi trở thành Tổng giám đốc đầu tiên của Vietlott, ông từng là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam (PVFC) từ năm 2007 đến 2010. Trước ông Trường, vị trí này do ông Nguyễn Xuân Sơn đảm nhiệm. Ông Nguyễn Xuân Sơn là người mới bị TAND TP Hà Nội tuyên mức án tử hình trong "Đại án" OceanBank...

Trong giai đoạn hoạt động của PVFC dưới thời ông Tống Quốc Trường lãnh đạo, doanh nghiệp này đã bị mất vốn lớn, nợ xấu tăng cao. Do đó, việc ông Tống Quốc Trường có đơn xin thôi từ chức Tổng giám đốc Vietlott đã gây nhiều chú ý, đồn đoán.

Dù vậy, đến thời điểm này, cả phía Bộ Tài chính lẫn Vietlott vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức nào. Chức danh Tổng giám đốc của ông Tống Quốc Trường được “lẳng lặng” rút khỏi danh sách Ban lãnh đạo trên Website Vietlott, thay vào đó, Phó Tổng giám Nguyễn Thanh Đạm được ghi chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách.

Một số thông tin cho rằng, trong tuần này, Vietlott sẽ bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, tuy nhiên một nguồn tin từ Vietlott cho biết, hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi thông tin người đại diện vẫn chưa hoàn tất. Vietlott sẽ chính thức công bố thông tin khi được Sở KH&ĐT Hà Nội đồng ý.