Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu: Thương mại 2 chiều sẽ đạt 20 tỷ USD

ANTĐ - Phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu diễn ra sáng 25-11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng khoảng 5%/năm. 

Với Hiệp định thương mại tự do (FTA) vừa được ký kết, 90% dòng thuế sẽ được cắt bỏ và với cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu mang tính bổ sung cho nhau, dự kiến, năm 2020, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu sẽ đạt 20 tỷ USD. 

Các đối tác cũng tin tưởng Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng để các nước trong Liên minh kinh tế Á - Âu có thể hợp tác, giao thương với các nước trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).