Mỹ hé lộ khả năng tăng lãi suất:

Vàng sụt giá, đồng đôla tăng mạnh

ANTD.VN - Tại cuộc họp thường niên với các ngân hàng trung ương toàn cầu tại Jackson Hole, Wyoming, bà Janet Yellen - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết, có khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất trong ngắn hạn khi thời gian gần đây thị trường lao động và nền kinh tế đã được cải thiện. Ngày 29-8, ngay sau hé lộ của bà Janet Yellen về việc tăng lãi suất của Mỹ vào đầu tháng tới, giá vàng thế giới đã giảm nhẹ. 

Thị trường vàng có thể nói là rất nhạy cảm với việc tăng cao lãi suất ở Mỹ, điều đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng phi năng suất, đồng thời thúc đẩy đồng USD mạnh lên.

Ngoài ra, động thái nói trên của FED dự báo sẽ còn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trên thế giới. Hầu hết các sàn giao dịch châu Á giảm mạnh vào hôm qua. Chỉ số rộng nhất của cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản MIAPJ0000PUS MSCI giảm 0,7%.