Runner Thanh Vũ: Anh hùng đại chiến là bước chuẩn bị cho chuyến lữ hành Nam cực

ANTD.VN -Không nghỉ ngơi sau hành trình 250km tại sa mạc Atacama (Chile), Runner Thanh Vũ đã lao vào tìm kiếm những thách thức mới tại cuộc thi Anh hùng đại chiến để chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng tại “4 Desert Grand Slam2016” ở Nam cực.

Anh hùng đại chiến là cuộc thi bắn súng sơn có quy mô lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay do nhãn hàng nước tăng lực Number 1 tổ chức đã thu hút hàng ngàn bạn trẻ trong và ngoài nước tham gia tranh tài. Trong đó, không thể không nhắc tới sự hiện diện của Thanh Vũ – cô gái Number 1 nổi tiếng với vai trò là người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên chinh phục 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới.

Cuộc thi Anh hùng đại chiến sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho Runner Thanh Vũ trước khi bước vào chặng cuối cùng trong hành trình vĩ đại mà cô đang tạo ra ở “4 Desert Grand Slam”.

Nói về lý do tham gia Anh hùng đại chiến, cô gái Number 1 cho biết: “Hành trình tại “4 Desert Grand Slam 2016” sẽ kết thúc ở sa mạc Antarctica (Nam cực) sắp tới đây. Để chuẩn bị tốt nhất, Thanh Vũ cần những thử thách và trải nghiệm mới mẻ để refresh liên tục cho bản thân. Do đó, không gì có thể tốt hơn khi cuộc thi Anh hùng đại chiến hội tụ hàng ngàn bạn trẻ, hàng trăm chiến binh đối đầu với những thử thách cực đại ngay cả cho VĐV chuyên nghiệp nhất”.

Được biết, để vượt qua vòng loại vừa qua, các thí sinh đã phải đối đầu với các thử thách liên tiếp về thể lực, sức dẻo dai, khả năng vượt qua độ cao, giữ thăng bằng trên các chướng ngại vật và cuối cùng là chứng minh khả năng thiện xạ hơn người của mình qua thử thách bắn bia đạn chỉ 1 viên/1 lần duy nhất. Tất cả các thách thức này diễn ra trong không quá 15 giây để chọn ra hơn 100 “chiến binh” xuất sắc nhất, tạo thành 16 đội quyết chiến trong trận thư hùng vào ngày 23/10 tại TP.HCM.

Anh hùng đại chiến không chỉ thu hút giới trẻ Việt mà ngay cả các bạn người nước ngoài cũng bị sức hấp dẫn của cuộc thi lôi cuốn.

Nếu như sắp tới đây tại sa mạc Antarctica, Thanh Vũ sẽ phải đối mặt với cái lạnh buốt của băng tuyết thì ở Anh hùng đại chiến, cô sẽ được trải nghiệm thêm sức nóng và sự sôi động của hàng ngàn bạn trẻ, cùng hàng trăm chiến binh trong trận chiến “sống còn” tại đấu trường với những thử thách khắc nghiệt không kém Antarctica.

Đặc biệt, đấu trường chung kết của Anh hùng đại chiến rộng hàng ngàn mét vuông, được mô phỏng chính xác như một chiến trường thực sự với những kho xăng, hầm đạn, lô cốt, bãi mìn, đồng bằng, đồi núi. Chúng vừa là nơi ẩn nấp, vừa là chướng ngại vật với đầy rẫy các nguy hiểm đòi hỏi các chiến binh phải hết sức “tỉnh táo” để vượt qua.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, trong trận chiến cuối cùng này, 16 đội sẽ thi đấu vòng tròn loại trực tiếp, đồng thời phải đối mặt với những cạm bẫy nguy hiểm ngờ được bày binh bố trận khắp chiến địa hay những trận càn quét bất ngờ do họ tiến hành. Trận quyết đấu này sẽ diễn ra liên tục trong suốt 4 giờ đồng hồ.

Một nữ thí sinh nỗ lực hoàn thành phần thi vượt chướng ngại vật cao 3 mét

Thanh Vũ tỏ ra hào hứng: “Cùng một lúc phải đối đầu với 3 thử thách khốc liệt đến từ nhiều hướng trong thời gian dài khiến các chiến binh sẽ phải thể hiện được hết sức mạnh về thể chất, ý chí cũng như tinh thần đồng đội trong cuộc chiến. Đây là điều không hề dễ dàng nhưng hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị cho mọi người”.

Bằng kinh nghiệm và bản lĩnh vượt qua những thách thức khắc nghiệt nhất thế giới, cô không quên nhắn nhủ: “Hãy chiến đấu với tinh thần không gì là không thể, bạn sẽ trở thành người mạnh mẽ hơn bạn tưởng. Hãy để trái tim và khí phách dẫn đường, bạn sẽ tự viết nên câu chuyện anh hùng của chính mình. Đó sẽ là phần thưởng giá trị nhất bởi tinh thần này, khí phách này sẽ luôn ở bên và giúp bạn vượt qua mọi giới hạn của bản thân suốt cuộc đời”.

Lần đầu tiên được nhãn hàng Number 1 tổ chức với quy mô chưa từng có, Anh hùng Đại chiến là cuộc thi tôn vinh ý chí, nghị lực và tinh thần tập thể của các “chiến binh” tham dự. Là nơi gắn kết các bạn trẻ vào chung một khát khao, nhiệt huyết chinh phục bản thân, chiến thắng chính mình trước những thử thách của cuộc sống với tinh thần “không gì là không thể”.

Được biết, sự kiện này là một trong rất nhiều các hoạt động nhằm nâng cao thể chất người Việt thông qua các hoạt động thể thao mà nhãn hàng Nước tăng lực Number 1 thực hiện trong suốt những năm qua.