Nhập khẩu thịt gà Mỹ siêu rẻ: Có dấu hiệu gian lận thương mại

ANTĐ - Đó là thông tin từ ông Trần Duy Khanh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, ngày 16-9.
Nhập khẩu thịt gà Mỹ siêu rẻ: Có dấu hiệu gian lận thương mại  ảnh 1

Nhiều thông tin trái chiều về đùi gà Mỹ siêu rẻ trên thị trường Việt Nam

Trước đó, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam đã làm việc với Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) và cơ quan này khẳng định, tất cả giấy chứng nhận kiểm dịch do Bộ Nông nghiệp Mỹ cấp cho các lô gà nhập khẩu vào Việt Nam đều đủ tiêu chuẩn. “Sau đó, chúng tôi đã làm việc với Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Mỹ (USPEEC) để làm rõ thông tin.

Phía USPEEC cho biết, giá thịt gà ở Mỹ thấp nhất là 0,9 USD/kg (tương đương 20.160 đồng/kg), trong khi thuế nhập khẩu của nước ta là 20%, chưa kể các loại phí vận chuyển, bảo quản. Do đó không thể có thịt đùi gà Mỹ bán với giá 20.000 đồng/kg ở Việt Nam”, ông Trần Duy Khanh thông tin. 

Theo USPEEC, tại Mỹ có 13 bang có dịch cúm gia cầm nên từ cuối 2014 đến đầu 2015, nhiều nước đã ngừng nhập khẩu sản phẩm thịt gà từ các bang này. Gà nuôi đến quy trình xuất chuồng phải giết mổ rồi cho vào kho lạnh bảo quản, khi hết hạn buộc phải tiêu hủy dưới sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc vẫn có thịt đùi gà Mỹ giá rẻ bán tại thị trường Việt Nam cho thấy, đã có sự bắt tay giữa doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam và doanh nghiệp Mỹ để đưa lượng gà tồn kho này về tiêu thụ. Đây chính là hành vi gian lận thương mại. 

Ông Trần Duy Khanh cho biết thêm, khi Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam làm việc với Tổng cục Hải quan và đề nghị công bố thông tin doanh nghiệp nhập khẩu thì phía Tổng cục Hải quan trả lời là “bí mật doanh nghiệp”. “Tại sao lại phải bí mật? Không khó để làm rõ doanh nghiệp nào nhập khẩu thịt gà Mỹ, nhập khẩu từ đâu, giá cả như thế nào vì những thông tin này đều có lưu trên tờ khai hải quan. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ, trả lời cho người tiêu dùng và người chăn nuôi trong nước”, ông Trần Duy Khanh đề xuất.

Theo lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam, cơ quan này sẽ có buổi đối thoại, làm việc với các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước, Đại sứ quán các nước mà Việt Nam nhập khẩu thịt gà, từ đó sẽ có kiến nghị tới Chính phủ, các bộ, ngành về quản lý lĩnh vực chăn nuôi nói chung và kiểm soát gian lận thương mại nói riêng.

Trước đó, đại diện Cục Thú y khẳng định, tất cả các lô hàng thịt gà Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam từ đầu năm tới nay đều đảm bảo ATTP. Thời gian sử dụng của các lô hàng này tối thiểu còn từ 7 tháng trở lên. Trong khi đó, tại TP. HCM thời điểm tháng 7, tháng 8 vừa qua ghi nhận, một số siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm đông lạnh bán thịt gà Mỹ với giá 19.000 đồng/kg. Tại Hà Nội cũng ghi nhận loại đùi gà Mỹ đông lạnh được bán với giá từ 20.000 đến 30.000 đồng/kg. Qua kiểm tra, lực lượng thú y khẳng định, các lô hàng đều có đủ giấy tờ.