Không có cách nào can thiệp vào việc quay số

ANTD.VN - Sau khi Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an triệt phá đường dây cờ bạc, lô đề nghìn tỷ đồng tại TP.HCM, nhiều người cho rằng các đối tượng trong đường dây này đã can thiệp được vào việc quay số nhằm thao túng kết quả xổ số. Tuy nhiên, các công ty xổ số đã khẳng định không thể có chuyện đó.

Không có cách nào can thiệp vào việc quay số ảnh 1Thiết bị quay số hiện nay được làm từ nhựa trong suốt đảm bảo sự minh bạch

Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV xổ số Kiến thiết Thủ đô (KTTĐ) cho biết, nếu những năm trước đây, việc quay số là thủ công thì hiện nay đã tự động hóa hoàn toàn. Hiện quy trình quay số mở thưởng hàng ngày của Công ty xổ số KTTĐ được tiến hành tại trường quay S4 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC và truyền hình trực tiếp tới người xem. Thiết bị quay số cũng được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ bao gồm máy thổi khí, lồng, bóng... bằng nhựa đặc biệt. Bộ lồng được làm từ nhựa trong suốt để dễ quan sát, trong lồng là 10 quả bóng trọng lượng bằng nhau đánh số từ 1 đến 10.

Khi quay thưởng, dưới đáy lồng sẽ có một luồng khí thổi vào khiến bóng được trộn đều với tốc độ cao. Trên đỉnh lồng là một cửa hút khí, cửa này sẽ giữ lại một quả bóng bất kỳ trong quá trình xáo trộn và camera sẽ ghi lại hình ảnh trực tiếp của quả bóng đó truyền lên màn hình quan sát. Nhân viên quay số bây giờ chỉ làm một thao tác duy nhất là bấm nút vận hành trước sự chứng kiến của hội đồng giám sát. 

Cũng cần nói thêm, Hội đồng giám sát mở thưởng bao gồm 7 thành viên đại diện của các cơ quan: Công an, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra, UBND thành phố, Công ty xổ số và Mặt trận Tổ quốc. Trước khi quay thưởng, đại diện của các cơ quan này sẽ trực tiếp kiểm tra toàn bộ niêm phong của thiết bị quay số. Sau khi thấy dấu niêm phong vẫn đảm bảo thì yêu cầu nhân viên vận hành máy quay thử trước khi tiến hành quay chính thức. Thậm chí trước và trong khi tiến hành quay số, Hội đồng giám sát cũng có quyền yêu cầu thay thế một bộ lồng bất kỳ nếu có dấu hiệu nghi ngờ hoặc máy móc bị trục trặc.

Khi bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, nhân viên kỹ thuật và máy móc cũng chịu sự  kiểm tra chặt chẽ của Hội đồng giám sát. Khi bảo dưỡng xong, tất cả phải được niêm phong và có đủ chữ ký của cả 7 thành viên nói trên thì mới được phép đưa vào sử dụng. Ngay cả các thiết bị dự phòng, mặc dù không sử dụng nhưng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định này. Do đó, việc can thiệp hoặc gian lận ở đây là điều không thể.

Đồng quan điểm, Thượng tá Nguyễn Thái Hà, Phó trưởng Phòng Pháp chế và cải cách tư pháp - CATP Hà Nội khẳng định: “Không thể có hiện tượng gian lận khi quay kết quả mở thưởng xổ số. Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc ngoài các thành viên Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết miền Bắc, còn chịu sự giám sát của đại diện các sở, ngành, thành phố có liên quan, trong đó có lực lượng CATP Hà Nội. Được sự ủy quyền của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Pháp chế và cải cách tư pháp có nhiệm vụ tham gia hội đồng quay số mở thưởng hàng ngày. Trong hơn 10 năm tham gia giám sát việc quay số mở thưởng diễn ra hàng ngày, chưa bao giờ có sự gian lận. Mỗi quả bóng đều được cân trọng lượng, niêm phong có chữ ký của các thành viên trong hội đồng, sau đó để vào hộp có kẹp chì. Khi tiến hành quay số mở thưởng, dấu kẹp chì và dấu niêm phong mới được mở nên không thể có việc tráo đổi bóng, lồng quay dẫn tới gian lận trong việc quay số mở thưởng hoặc có sự can thiệp vào kết quả mở thưởng”.