Hơn hai thập kỷ không ngừng cải tiến, Tân Á Đại Thành đoạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia

ANTD.VN -Tập đoàn Tân Á Đại Thành được trao tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2016 vào ngày 2/4/2017 bởi Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và công nghệ.

Khi chất lượng đã trở thành một trong những yếu tố quyết định để tạo dựng sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp và xã hội thì Giải thưởng Chất lượng quốc gia ngày càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Với các tiêu chí khắt khe, nghiêm ngặt về: vai trò lãnh đạo; hoạch định chiến lược; định hướng vào khách hàng; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; định hướng vào nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động; kết quả hoạt động.

Mục đích, ý nghĩa mà Giải thưởng Chất lượng quốc gia hướng đến là phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội những giá trị của tiêu chuẩn chất lượng quốc gia. Qua đó, tìm ra những doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng và áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, tham gia tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng tại địa phương và đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

PTGĐ Tập đoàn Tân Á Đại Thành Nguyễn Phương Anh nhận Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2016

Với giải thưởng này, Tân Á Đại Thành đã khẳng định những nỗ lực thành công của mình khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trong lĩnh vực kim khí gia dụng và thiết bị ngành nước được vinh danh ở cả hai giải thưởng quan trọng qui mô quốc gia: hai lần liên tiếp nhận Giải thưởng Thương hiệu quốc gia 2014 & 2016 và Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2016.

Hơn 23 năm hoạt động, Tân Á Đại Thành đã xác lập và giữ vững vị thế là tập đoàn sản xuất và cung cấp các giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam. Các sản phẩm chủ lực của tập đoàn như bồn chứa nước inox, bồn chứa nước bằng nhựa, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy lọc nước R.O, bình nước nóng, ống nhựa Stroman - CHLB Đức... được cộng đồng đón nhận rộng rãi và chiếm thị phần lớn trên thị trường.

Tân Á Đại Thành hiện là nhà cung cấp uy tín của nhiều dự án cấp Nhà nước, dự án vốn nước ngoài trong lĩnh vực cấp thoát nước, tập đoàn cũng là đối tác chiến lược với nhiều tập đoàn kinh tế, bất động sản lớn của Việt Nam và thế giới. Sản phẩm và dịch vụ của tập đoàn Tân Á Đại Thành đã có mặt trong các dự án quan trọng như: Dự án quảng bá và sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời của tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dự án hạ tầng kỹ thuật - khu nhà ở Ninh Hiệp…

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là niềm vinh dự lớn của Tập đoàn Tân Á Đại Thành khi những nỗ lực xây dựng chất lượng dịch vụ và sản phẩm đã được công nhận.

Nhà máy Stroman Hưng Yên của Công ty cổ nhần nhựa Stroman Việt Nam - thành viên mới nhất của Tập đoàn Tân Á Đại Thành với sản phẩm trọng tâm giai đoạn I là ống nhựa & phụ kiện cao cấp HDPE, u.PVC và PP-R là nhà máy sản xuất ống nhựa hiện đại bậc nhất Việt Nam. Nhà máy có tổng mức đầu tư lên tới 70 triệu USD, với hệ thống máy móc, trang thiết bị được nhập khẩu đồng bộ từ CHLB Đức cùng các quy trình vận hành và kiểm soát theo đúng tiêu chuẩn Đức và bởi các chuyên gia người Đức.

Tập đoàn cũng chú trọng ứng dụng hệ thống quản lý hàng hóa bằng mã vạch EPR - ATO - hệ thống ưu việt nhất phục vụ công tác quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế đã giúp Tân Á Đại Thành chuẩn hóa các hoạt động với tính bảo mật thông tin tuyệt đối. Trên cơ sở đó, tập đoàn tiếp tục triển khai thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện EPR - Oracle giúp quản lý các nguồn lực một cách hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để hòa nhập với nền kinh tế thế giới, đặc biệt trong giai đoạn toàn cầu hóa kinh tế, toàn cầu hóa công nghệ hiện nay.

Theo ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ TP. Hà Nội, trong những năm qua đã có rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội tham gia và đạt giải thưởng danh giá này. Trong đó có những doanh nghiệp uy tín với doanh thu vượt mức họ đã đề ra như tập đoàn Sunhouse, tập đoàn Tân Á Đại Thành với doanh số vượt 30%.

Các sản phẩm sau khi được nhận giải thưởng đã được phổ rộng trên 63 tỉnh thành, được sự tin tưởng của người tiêu dùng trên khắp cả nước và dần dần xâm nhập vào thị trường nước ngoài như Myanmar hay các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Có thể khẳng định, Giải thưởng Chất lượng quốc gia giống như một con thuyền mang bản lĩnh, sự tự tin của doanh nghiệp ra thị trường, ra thế giới. Cùng với đó giúp các sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam đủ sức cạnh tranh với thị trường nước ngoài.