Chứng khoán toàn cầu tăng điểm trong Ngày bầu cử Mỹ

ANTD.VN - Chứng khoán châu Á đã tăng vào ngày 8-11 khi các thị trường thế giới chuẩn bị tinh thần cho kết quả của một trong những cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gay cấn nhất trong lịch sử. 

Dòng người xếp hàng bỏ phiếu ở San Diego trong Ngày bầu cử Mỹ

Cuối phiên giao dịch ngày 7-11, tại New York, chỉ số S&P 500 kết thúc chuỗi 9 phiên mất điểm và tăng 2,2% lên 2.131,52 điểm, mức tăng nhiều nhất kể từ tháng 3. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,1% lên 18.259,60 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,4% lên 5.166,17 điểm.

Tại châu Âu, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tăng 1,9% lên 4.461,21 điểm; chỉ số FTSE 100 của sàn chứng khoán London (Anh) cộng thêm 1,7% lên 6.806,90 điểm; chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 1,9% và lên 10.456,95 điểm.

Vào sáng 8-11, các thị trường châu Âu đã có thay đổi nhẹ với chỉ số DAX tăng 0,15%, FTSE 100 tăng 0,09% và CAC 40 tăng 0,08%.

Đồng peso của Mexico đã mạnh lên khi cơ hội chiến thắng của ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump có xu hướng giảm và giá trị đồng này duy trì ở mức 18,58 peso “ăn” 1 USD như hôm 7-11.

Chỉ số MSCI của thị trường châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đã tăng 0,4%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản từ bỏ đà tăng trước đó mà giảm trong ngày 8-11, do ảnh hưởng từ sự tăng giá của đồng yen.

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng lên 0,3%. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc cộng thêm 0,5%, với việc đồng NDT tiếp tục giảm (6,7817 đổi 1 USD - mức thấp nhất kể từ ngày 28-10).

Cơ hội chiến thắng của bà Hillary Clinton tăng lên sau khi Cục điều tra liên bang Mỹ FBI tuyên bố không tìm thấy sai phạm trong bê bối email cá nhân liên quan tới bà. Các nhà đầu tư cho rằng, cơ hội chiến thắng của bà Clinton có thể ổn định cho thị trường.