Tiểu đường tuýp 2 làm suy giảm thính lực

ANTĐ - Theo các nhà nghiên cứu thành phố New York (Mỹ), bệnh tiểu đường tuýp 2 có thể gây tổn hại về thính giác. 

Tiểu đường tuýp 2 làm suy giảm thính lực ảnh 1

Những người bị bệnh tiểu đường bị suy giảm thính lực cao gấp 2 lần so với người không bị căn bệnh này. Mối liên quan giữa bệnh tiểu đường và mất thính lực gia tăng mạnh ở những người từ 60 tuổi trở lên. Ở nhóm tuổi trẻ hơn, người bệnh tiểu đường dễ bị suy giảm thính lực gấp 2,6 lần.

Nghe kém có liên quan đến sự cô lập xã hội, trầm cảm, suy giảm tâm thần, mất trí nhớ, tăng nguy cơ té ngã, phải nhập viện và tử vong. Theo các chuyên gia y tế, những người bị tiểu đường nên đi kiểm tra thính lực. Bệnh tiểu đường cũng liên quan đến nhiều biến chứng khác bao gồm bệnh tim, suy thận và mất thị lực.