Thảo dược quý Lepidium Meyenii

ANTĐ - Những loài thảo dược sinh trưởng trên vùng núi cao, với điều kiện khí hậu vô cùng khắc nghiệt mà vẫn sống và phát triển mạnh mẽ thì thường rất quý do hấp thụ được khí âm dương của đất trời. Tất cả sức sống, sức chịu đựng được cô đọng thành những tinh chất quý báu chứa đựng trong loại dược thảo ấy và mang đến những công dụng điều trị rất diệu kỳ. Lepidium Meyenii là loài dược thảo quý đã thỏa mãn những tính năng như vậy.

Lepidium Meyenii sinh trưởng độ cao hơn 4.000 mét trên dãy núi Andes (Nam Mỹ). Đây là vùng khô cằn, kèm theo khí hậu khi nào cũng khắc nghiệt với gió mạnh, băng tuyết… nhưng Lepidium Meyenii vẫn sống và phát triển rất tốt.

Người dân bản xứ đã sử dụng Lepidium Meyenii vừa như thực phẩm, vừa như dược thảo quý để trị bệnh từ hàng ngàn năm qua. Họ thường dùng loại thảo dược này để điều trị tình trạng suy dinh dưỡng thường xảy ra cho người dân vùng núi cao, điều trị giảm trí nhớ, suy nhược cơ thể tuổi già, một số bệnh về tiêu hóa, thấp khớp, bệnh hô hấp, đái tháo đường… Lepidium Meyenii còn được đặc biệt sử dụng để tăng cường ham muốn tình dục ở phụ nữ bị lãnh cảm, hay người bị giảm ham muốn trong giai đoạn tiền mãn kinh - mãn kinh.

Lepidium Meyenii đã được các nhà nghiên cứu xem như một “adaptogen” vì có khả năng tăng cường sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần. Thảo dược này giúp tăng sức mạnh của hệ miễn dịch, hóa giải những rối loạn bệnh lý của cơ thể do stress gây ra và cũng có thể điều hòa, làm cân bằng hoạt động của hệ thống nội tiết, đặc biệt là các nội tiết tố sinh dục điều khiển bởi vùng dưới đồi. Lepidium Meyenii cũng bồi bổ và duy trì chức năng của tuyến thượng thận để chống lại stress.

Lepidium Meyenii có thể giúp người phụ nữ vượt qua giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh một cách nhẹ nhàng, gìn giữ sức khỏe, nhan sắc, kéo dài tuổi thanh xuân. Sử dụng thảo dược này giúp bảo vệ làn da, duy trì vóc dáng mảnh mai, do điều chỉnh được những rối loạn của chuyển hóa mỡ. Lepidium Meyenii hóa giải được những cơn phừng nóng trong cơ thể, duy trì được trạng thái tâm lý ổn định, duy trì trí nhớ, phòng ngừa loãng xương và các bệnh tim mạch…

Nhiều công trình nghiên cứu y học đã cho thấy: nguyên tắc chung để làm được điều này là cân bằng hệ thống nội tiết trong cơ thể, đặc biệt là testosterone, estrogen, progesterone cùng các nội tiết tố khác. Từ đó các chuyên gia đã đề ra phương pháp điều trị bằng nội tiết tố thay thế và gặt hái được những kết quả rất ngoạn mục. Nhưng oái ăm thay, phương pháp này lại gây ra nhiều phản ứng phụ nguy hiểm, khiến các chuyên gia lại phải tìm kiếm những dược chất thay thế có hiệu quả và an toàn hơn cho cơ thể. Và Lepidium Meyenii đã gây được nhiều chú ý đối với cả Đông y, Tây y nhờ khả năng cân bằng nội tiết như đã nói trên.

Tuy nhiên, điều đặc biệt giúp Lepidium Meyenii được biết đến rộng rãi chính là khả năng tăng cường sức mạnh cho đời sống tình dục, tăng ham muốn, giúp phụ nữ có một đời sống vợ chồng tròn đầy sung mãn ở độ tuổi tiền mãn kinh, mãn kinh. Bởi sử dụng Lepidium Meyenii ở lứa tuổi này có thể điều trị được những hiện tượng bệnh lý ở cơ quan sinh dục ngoài như: niêm mạc âm đạo mỏng, giảm tiết chất dịch nhầy gây khô âm đạo, kích thước của âm đạo cũng như tử cung bị teo nhỏ lại gây đau đớn, khổ sở khi phải quan hệ tình dục, làm cho niềm hạnh phúc gối chăn của hai vợ chồng trở thành sự tra tấn bất đắc dĩ.

Nếu có loại dược thảo như Lepidium Meyenii với những tính năng “phòng the” đặc biệt, một “adaptogen” tự nhiên có thể dùng lâu dài mà không phản ứng phụ, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng đề kháng, cân bằng của hệ nội tiết, giúp người phụ nữ dù đã bước vào tuổi hoàng hôn vẫn duy trì được nét thanh xuân cùng đời sống tình dục ngập tràn những điểm nhấn thăng hoa, thì tại sao chúng ta lại không trải nghiệm thử?!