Rủ nhau tắm nước nhiễm khí hiếm phóng xạ trị bệnh

ANTĐ - Mỗi năm có đến 50.000 người từ khắp các nước thuộc Liên Xô trước đây đến với thị trấn nghỉ dưỡng Khmilnyk, tỉnh Vinnytsia, Ukraine. Điểm hút khách của thị trấn này không gì khác ngoài radon - một loại khí hiếm phóng xạ có thể gây ung thư nhưng tắm trong nước ngầm có nhiều radon lại có thể điều trị chấn thương, viêm khớp, phát ban, vô sinh và nhiều loại bệnh khác.

Liệu pháp radon ở Khmilnyk sử dụng nước ngầm chảy qua đá granit của Ukraine

Công dụng trông thấy

 “Từ sau khi bị liệt 2 chân, 5 tháng liền tôi không thể ngồi dậy. Mặc dù, các ngón chân có thể nhúc nhích nhưng tôi không đứng lên được”, ông Victor Pedanuk, một nhà kinh tế 65 tuổi tìm đến Khmilnyk trị liệu bằng radon sau khi gặp tai nạn xe hơi nói. “Ở đây 10 ngày, tôi có thể đứng lên được”. Ông Victor cho biết thêm, tai ông thường xuyên bị ù sau 3 năm gặp tai nạn, nhưng đến khi điều trị trong bồn nước radon, những âm thanh khó chịu biến mất.

Ông Aleksandr Fiks, người đứng đầu cơ sở điều dưỡng JD ở Khmilnyk giải thích rằng, do radon hòa tan trong nước nên khi cơ thể ngâm vào nước, radon thẩm thấu qua da, xâm nhập vào mạch máu và lan truyền khắp cơ thể. “Có bằng chứng cho thấy, radon làm thông mạch máu, từ đó giảm viêm và giảm đau, nó cũng chống dị ứng, đồng thời giảm viêm trong các dây thần kinh, vì vậy nó có thể điều trị bệnh về thần kinh rất hiệu quả”. Ông Aleksandr Fiks thống kê, tắm radon có thể chữa được các bệnh về cột sống, viêm khớp và thấp khớp, bệnh về tuyến tiền liệt và các vấn đề tiết niệu, huyết áp cao, thậm chí vô sinh.

Tương tự, Tiến sĩ Ludmila Bevz, Giám đốc y tế ở Khu điều dưỡng Radon gần đó cho biết, liệu pháp ngâm trong bồn nước chứa radon cũng tốt cho người bị bệnh tiểu đường, béo phì và chứng đau nửa đầu. Những người tắm nước radon sẽ ngủ sâu hơn, tăng năng suất làm việc, làm chậm nhịp tim, giảm cholesterol và giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt. Đặc biệt, “tôi đã chứng kiến 3 cặp vợ chồng từng điều trị vô sinh trong nhiều năm, nhưng sau khi tắm radon, họ đã có con”, ông Ludmila Bevz nói.

Nước ngầm hòa tan khí radon có tác dụng chữa bệnh được phát hiện ở Khmilnyk từ năm 1934, hiện thị trấn này có 8 khu điều dưỡng. Các bệnh nhân đến đây cách một ngày lại được ngâm trong bồn nước khoảng 15 đến 35 phút. Đó là khoảng thời gian tiếp xúc tối ưu với nồng độ từ 25-35 nanocuri radon trong mỗi lít nước. Theo ông Aleksandr Fiks, qua các nghiên cứu lâm sàng, nồng độ đó ở mức thấp, được chứng minh là an toàn, không gây ung thư. 

Không nản lòng trước khuyến cáo ung thư

Radon sinh ra trong tự nhiên khi các kim loại phóng xạ như urani, thori, hoặc radium trong đá, đất, hoặc nước ngầm được phân rã. Thực tế, con người luôn tiếp xúc với nó, chủ yếu là khí radon có trong không khí qua các vết nứt và khe hở trong các tòa nhà. Mặc dù, nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng radon kể cả khi hòa tan trong nước cũng không an toàn vì nguy cơ ung thư nhưng dường như điều đó không làm nản lòng những người tìm đến Khmilnyk để trị bệnh.

Bệnh nhân đến đây phần lớn là công dân các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây, sau đó là cộng đồng người gốc Nga đang sống ở Mỹ, Canada, Israel hay Đức. Gần đây, các bệnh nhân Arập cũng đã biết tiếng tăm nơi này. Tiến sỹ Fiks nói, gần đây một người đàn ông Kuwait được 12 phụ nữ hộ tống đã rất hài lòng khi điều trị ở khu điều dưỡng này. Các bác sĩ tại Khu điều dưỡng Radon đang xây dựng cơ sở thứ hai chỉ chuyên phục vụ những khách hàng VIP, trong số đó có Đại sứ Argentina và Hàn Quốc tại Ukraine, các ca sĩ nổi tiếng và các vận động viên. 

Thực ra, liệu pháp radon không phải duy nhất Ukraine mới có. Một spa ở Đức đã mở dịch vụ này hàng chục năm nay và bang Montana của Mỹ cũng đã điều trị bệnh bằng radon. Nhưng trở lại với nguy cơ gây ung thư của radon, liệu tỷ lệ người mắc ung thư sau khi trị liệu tại thị trấn nhỏ này có cao không? Hiện chưa có thống kê chính xác nhưng Julie Masis - tác giả bài viết trên tờ Globalpost lấy ví dụ ngay chính ông bà mình: Người ông của cô, ông Shlomo Masis, đến tháng 8 này tròn 100 tuổi, còn người bà Sulamif Belenkaya từng điều trị bằng tắm nước radon ở Ukraine từ cách đây hàng chục năm nhưng giờ vẫn chưa ai bị ung thư.