Phụ nữ hút thuốc lá tăng nguy cơ đột quỵ

ANTĐ - Phụ nữ nữ hút thuốc tăng 8 lần nguy cơ bị chứng đột quỵ nghiêm trọng - được gọi là chảy máu màng não so với những người không hút thuốc, theo nhà nghiên cứu Phần Lan.

Chảy máu màng não ảnh hưởng đến những người trẻ tuổi và có thể gây khuyết tật hoặc tử vong với tỷ lệ khoảng 20%. Đây là loại đột quỵ do chứng phình động mạch trong não, có thể khiến mạch máu vỡ bất cứ lúc nào.

Phụ nữ hút 11-20 điếu một ngày tăng 4 lần nguy cơ đột quỵ, trong khi đó với nam giới tăng 2 lần. Nhưng những người bỏ hút thuốc lá làm giảm đáng kể tỷ lệ xuất huyết dưới màng não. Sau 6 tháng không hút thuốc, nguy cơ giảm xuống mức bằng người không hút thuốc.