Phá thai có dẫn đến vô sinh?

ANTĐ - Hỏi: Thưa bác sĩ, trước đây tôi đã từng bỏ thai một lần bằng phương pháp hút thai. Sau lần bỏ thai đó, tôi thường bị đau bụng quằn quại mỗi kỳ kinh. Hiện tại tôi muốn có thai trở lại nhưng 5 tháng liên tiếp vẫn chưa có, tôi rất lo lắng liệu có phải vô sinh do lần phá thai trước đó?

Trả lời: Đầu tiên phải khẳng định nguy cơ vô sinh do phá thai là hoàn toàn có thể. Bởi phá thai bằng can thiệp ngoại khoa có thể dẫn tới nhiều biến chứng có nguy cơ gây vô sinh. Chẳng hạn như các biến chứng về kỹ thuật có thể dẫn đến viêm nội mạc tử cung, viêm dính tử cung, tắc vòi trứng dẫn đến đau bụng, bế kinh, vô sinh. Chưa kể những biến chứng về tâm lý, về nội tiết cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe sinh sản.

Tuy nhiên, vì cả hai vợ chồng chưa đi khám nên không thể khẳng định vấn đề đau bụng kinh và chưa có thai nguyên nhân do đâu. Cũng có thể vấn đề do người phụ nữ hoặc người đàn ông. Chị chưa nói rõ là lần có thai trước thì có phải với người chồng hiện tại không. Ngay cả khi chị đã từng có thai với chồng rồi thì chồng chị cũng vẫn có thể phát sinh một vấn đề nào đó dẫn đến khó có con. Việc cần làm bây giờ là hai vợ chồng phải đi khám sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, để xác định nguyên nhân thực sự của những vấn đề đang gặp phải là gì. Nhưng không nên bi quan, vì 5 tháng gần nhau chưa có thai thì chưa kết luận được là vô sinh. Vì vậy chị hãy giữ tâm lý thoải mái, vì ngay cả việc căng thẳng về tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc thụ thai.