Nguy cơ rối loạn cương dương do thiếu hụt vitamin D

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, nồng độ vitamin D thấp có thể liên quan với rối loạn cương dương.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích số liệu từ hơn 3.400 nam giới Mỹ, tuổi từ 20 trở lên và không bị bệnh tim. 30% trong số đó bị thiếu hụt vitamin D, được xác định là dưới 20 nanogram/ml máu, và 16% bị rối loạn cương dương.

Ảnh minh họa

Tình trạng thiếu hụt vitamin D xuất hiện ở 35% nam giới bị rối loạn cương dương, so với 29% ở những nam giới không bị rối loạn cương dương.

Nhóm nghiên cứu thấy rằng, nam giới bị thiếu hụt vitamin D dễ bị “bất lực” hơn 32% so với những nam giới không bị thiếu hụt vitamin D. Mối liên quan này vẫn giữ nguyên sau khi nhóm nghiên cứu tính đến các yếu tố khác có liên quan với rối loạn cương dương như uống rượu, hút thuốc lá, tiểu đường, cao huyết áp, viêm và một số loại thuốc.

Tuy nhiên, các tác giả cũng nhấn mạnh rằng, nghiên cứu này không chứng minh mối quan hệ nhân quả. Cần nghiên cứu thêm để xác định liệu có mối liên quan trực tiếp giữa nồng độ vitamin D thấp và rối loạn cương dương hay không.

Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tim Hoa Kỳ.