Nguy cơ lây lan virus Zika ở châu Âu

ANTĐ - Trung tâm phòng chống và kiểm soát bệnh dịch châu Âu (ECDC) cho biết, hiện Bỉ ghi nhận 32 trường hợp nhiễm virus Zika, chủ yếu từ những người nhiễm bệnh khi đi du lịch tại các quốc gia có dịch bệnh.

Virus Zika liên quan tới tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh

Theo Bộ trưởng Y tế công cộng Bỉ Maggie De Block, không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh Zika ở nước này do không có loại muỗi gây bệnh Aedes. Do đó, Bộ trưởng Y tế De Block khuyên người dân hạn chế đi du lịch tới các khu vực nhiễm bệnh, đặc biệt là vùng Nam Mỹ, đồng thời khuyến cáo phụ nữ đang mang thai hoặc chuẩn bị có thai không nên đi du lịch đến Nam Mỹ.

Theo dự đoán, khoảng 90 triệu người ở Mỹ La-tin và Caribe có thể đã bị nhiễm bệnh vào thời điểm cuối của mùa dịch. Riêng châu Âu có 862 trường hợp nhiễm virus Zika tại 14 quốc gia. Pháp đứng đầu với 616 trường hợp, sau đó là Tây Ban Nha với 21% người nước ngoài sống tại đây trở về từ khu vực Mỹ Latin và Caribe.

Tính đến ngày 22-7, Tây Ban Nha ghi nhận 190 trường hợp nhiễm bệnh trong đó chỉ duy nhất một phụ nữ nhiễm bệnh qua đường tình dục, số còn lại đều nhiễm virus trong chuyến du lịch tới Mỹ Latin. Hôm 25-7 vừa qua, một phụ nữ nhiễm virus Zika đã sinh một em bé ở Tây Ban Nha. Đây được coi là trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên ở châu Âu bị mắc chứng đầu nhỏ.

Trước đó, cuối tháng 6, ECDC đã tổ chức một buổi họp nhằm thảo luận về việc chuẩn bị các biện pháp giảm thiểu nguy cơ virus Zika lây lan sang châu Âu. Buổi họp chủ yếu bàn thảo phương thức bảo vệ thai phụ và những người đang chuẩn bị có thai tránh bị nhiễm virus Zika. ECDC đã nhận định Zika có thể lan truyền ở châu Âu trong những tháng hè do muỗi Aedes phát triển và có nhiều yếu tố thuận lợi cho sự lan truyền từ nơi này sang nơi khác.

Do đặc điểm khí hậu, người sống tại khu tự trị Madeira ở Bồ Đào Nha có nguy cơ cao nhiễm virus Zika hơn các khu vực khác ở châu Âu. Con số nhiễm virus Zika qua đường tình dục cũng tăng lên do không ít người đi du lịch tới các vùng miền có nhiều trường hợp mắc Zika trên thế giới.

Được biết, ECDC lập trụ sở ở Thụy Điển từ năm 2005, chuyên làm việc với giới chức y tế khắp châu Âu để phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Mỹ ngừng hiến máu tại Florida vì lo ngại Zika

Quan chức thuộc Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã yêu cầu các trung tâm hiến máu tại 2 quận của bang Florida là Miami-Dade và Broward tạm ngừng chương trình lấy máu. Yêu cầu được đưa ra sau khi các nhà điều tra loại trừ khả năng du lịch tới những địa điểm đang có virus Zika và lây truyền qua đường tình dục là nguyên nhân của 4 ca nhiễm Zika tại 2 quận trên.

Giới chức y tế cho rằng, người bệnh có khả năng đã nhiễm virus từ những con muỗi nhiễm bệnh ở Mỹ. Nếu họ bị nhiễm Zika từ “muỗi nội địa”, thì có nghĩa những người khác ở khu vực đó cũng có thể bị nhiễm Zika ngay tại địa phương và họ có thể đã hiến máu mà không biết. Theo FDA, nếu được xác nhận thì đây sẽ là lần đầu tiên muỗi mang virus Zika xuất hiện trong lãnh thổ Mỹ.                                            

Khánh Chi (Theo NPR)