Kiềm chế cảm xúc rất nguy hiểm cho sức khỏe

ANTĐ - Theo các nhà khoa học của Đại học Jena (Đức), thể hiện cảm xúc chưa chắc đã khiến những người xung quanh hài lòng, nhưng chắc chắn bạn có thể tránh được sự dồn nén và kéo dài tuổi thọ.
Kiềm chế cảm xúc rất nguy hiểm cho sức khỏe ảnh 1

Kiểm tra mạch 6.000 người tham gia thí nghiệm, các nhà khoa học phát hiện trống ngực của những người luôn phải kiềm chế cảm xúc đập nhanh hơn một cách rõ rệt. Điều này cho thấy việc kìm nén những cảm xúc tiêu cực có thể gây tăng huyết áp, ung thư và các bệnh khác.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình sống lâu hơn những người luôn kiềm chế cảm xúc.