Dịch E.coli ở châu Âu là do một chủng vi khuẩn mới

(ANTĐ) - Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết, dịch nhiễm khuẩn E.coli xảy ra ở Đức và lan rộng sang các nước châu Âu là do một chủng vi khuẩn mới nguy hiểm.

>>> Tây Ban Nha thiệt hại nặng vì dưa chuột bị "vu oan"

>>> WHO kêu gọi phối hợp tìm nguyên nhân gây dịch E.coli

>>> Khuẩn E-coli lan rộng ở châu Âu

Các chuyên khuyến cáo không nên ăn cà chua sống, dưa chuột và rau sống

Các chuyên khuyến cáo không nên ăn cà chua sống, dưa chuột và rau sống

Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Gen Bắc Kinh, Trung Quốc phối hợp với các cộng sự tại Đức cho biết: “Vi khuẩn E. coli gây dịch là một chủng vi khuẩn hoàn toàn mới nguy hiểm và có độc tính cao”.

Aphaluck Bhatiasevi, phát ngôn viên của WHO cho biết, WHO đang đợi để có thêm thông tin từ các phòng xét nghiệm. Chủng vi khuẩn lần này chưa từng thấy trong các dịch bệnh trước đây.

Dịch nhiễm khuẩn E.coli đã làm 18 người thiêt mạng và hơn 1.500 người nhiễm bệnh tại ít nhất 10 nước châu Âu. 

WHO cho biết đã nhận được thông báo về các trường hợp nhiễm bệnh ở Áo, Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Na-uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh.

Các quan chức EU cho biết 3 trường hợp nhiễm E.coli có liên quan với dịch bệnh ở Đức cũng đã được báo cáo ở Mỹ.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân tới Đức không nên ăn cà chua sống, dưa chuột và rau sống.