Đánh đít trẻ: hại nhiều hơn lợi

ANTĐ - Các nhà khoa học của trường Đại học Texas (Mỹ) đã chỉ ra rằng, đánh đít không tạo hành vi tốt hơn ở trẻ mà có thể ảnh hưởng đến những vấn đề tâm lý và khả năng học tập sau này. 

Các nhà khoa học đã phân tích 75 nghiên cứu từ năm 1961 đến 2014 và 160.000 trẻ em để đánh giá những ảnh hưởng của việc đánh đít về trước mắt và cả lâu dài. Kết quả cho thấy, những trẻ bị đánh đít có liên quan đến các vấn đề sức khỏe tâm thần và kỹ năng tư duy kém hơn, lạm dụng thuốc trong thời thơ ấu, lạm dụng rượu hoặc chất kích thích ở tuổi trưởng thành.

Tuy nhiên, thực tế theo cuộc khảo sát quốc gia Hoa Kỳ, 80% các bậc cha mẹ trên thế giới vẫn sử dụng biện pháp này để trừng phạt con cái. Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ khuyến cáo, không nên sử dụng các biện pháp trừng phạt thể chất đối với trẻ.