Bệnh liên cầu lợn lây sang người qua việc ăn tiết canh

(ANTĐ) - Ngày 5-5, bác sĩ Phạm Tiến Mỹ, Trưởng khoa Truyền nhiễm - bệnh viện Đa khoa Thái Bình cho biết: sau gần một tuần được điều trị tích cực, đến nay sức khỏe cả 4 bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn đang nằm điều trị tại khoa đã ổn định và có thể ra viện trong một vài ngày tới.

Có mặt tại khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Đa khoa Thái Bình, chúng tôi gặp bệnh nhân Hà Ngọc An, 52 tuổi, trú quán tại xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình. Bác sĩ Mỹ, người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân An cho biết: Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng nguy kịch: suy gan, thận, xuất huyết và có dấu hiệu của viêm màng não. Sau khi được điều trị tích cực, bệnh nhân đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, không còn bị hôn mê sâu. Theo người nhà bệnh nhân, nguyên nhân mắc bệnh là do trước đó ông An đã ăn tiết canh ở quán.

Theo bác sĩ Phạm Văn Dịu, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Hiện nay, Thái Bình đã có 8 ca nghi nhiễm bệnh liên cầu lợn. Ban đầu, người nhà bệnh nhân thường nhầm lẫn các triệu chứng của bệnh liên cầu lợn với bệnh cảm sốt thông thường. Khi đưa đến bệnh viện, hầu hết các bệnh nhân đều trong tình trạng suy gan, thận.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học và thực tế đã diễn ra năm 2007, bệnh liên cầu lợn lây sang người thường có liên quan đến dịch tai xanh trên lợn. Những địa phương có dịch tai xanh thường sẽ xuất hiện dịch liên cầu lợn lây sang người. Hiện tại, Thái Bình đang là 1 trong số 12 tỉnh có dịch tai xanh nên người dân rất lo lắng về việc bùng phát dịch liên cầu lợn lây sang người.